Lắp thêm camera xử lý nạn cò mồi, chèo kéo du khách ở kinh thành Huế

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
09/02/2023 15:40 GMT+7

Lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế yêu cầu lắp đặt thêm camera giám sát tại các điểm xảy ra nạn cò mồi, chèo kéo du khách để xử lý.

Đây là một những chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế nhằm xây dựng hình ảnh thành phố du lịch, an toàn, thân thiện cho du khách mỗi khi đến Huế.

Thừa Thiên - Huế sẽ tăng cường camera giám sát tại các điểm xảy ra tình trạng cò mồi, chèo kéo khách du lịch để xử lý.

Thừa Thiên-Huế sẽ tăng cường camera giám sát tại các điểm xảy ra tình trạng cò mồi, chèo kéo khách du lịch để xử lý

LÊ HOÀI NHÂN

Sau dịch Covid-19, ngành du lịch Huế đang có những chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, lượng khách tăng vọt cũng đã dẫn đến nhiều hành động "phiền hà" như cò mồi chèo kéo, bắt khách của cánh xích lô, bán hàng lưu niệm.

Đơn cử như câu chuyện của một du khách Hà Nội phản ánh trên group Review Huế mới đây. Sau khi gia đình gửi ô tô ở bãi giữ xe gần kinh thành Huế và đi dạo chụp ảnh thì có người đến mời đi xích lô với giá 300.000 đồng/xe.

Bị từ chối, người này hạ giá còn 200.000 đồng/2 xe và cam kết đi 10 km với thời gian hơn 1 giờ đồng hồ. Tuy nhiên, 2 xe xích lô này chỉ chở gia đình anh đi một đoạn đường, dừng chân một chút ở khu vực sân vườn của bảo tàng rồi chở đến chỗ cửa hàng vàng bạc có bán hàng lưu niệm.

Tình trạng xích lô chèo kéo, cò mồi trước đó diễn ra rất phức tạp

Tình trạng xích lô chèo kéo, cò mồi trước đó diễn ra rất phức tạp (ảnh chụp sáng 9.2)

LÊ HOÀI NHÂN

Khi được du khách yêu cầu chở về khu vực gần cổng kinh thành Huế, người lái xích lô lộ vẻ khó chịu, chạy thêm một đoạn nữa lại tỏ ý chở gia đình du khách đi ăn...

Trên bài đăng, du khách cho hay, thực tế tài xế xích lô chỉ chở đoạn đường gần 1 km nên anh không đồng ý và yêu cầu trở lại bãi gửi xe và chỉ trả 100.000 đồng/2 xe.

Bất ngờ, người đạp xích lô nổi giận thả gia đình du khách xuống dọc đường và chửi mắng thậm tệ... Sau khi đăng tải, câu chuyện của du khách này đã nhận được nhiều ý kiến đồng thuận, bày tỏ sự bức xúc.

Nhiều người cho rằng họ cũng từng rơi vào cảnh tương tự. Đó chỉ là một trong số các hành động "xấu xí" mà du khách đến Huế dịp này phản ánh.

Sau một thời gian vào cuộc quyết liệt, với nhiều biện pháp xử lý tình trạng cò mồi, chèo kéo du khách của các ngành chức năng, đến nay tình trạng này đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Đầu năm 2023, lượng du khách vẫn đến Huế nườm nượp, nhưng rất ít thấy cảnh xích lô có những kiểu "mời" như trước. Tuy vậy, ở một số điểm như khu vực Cửa Ngăn, rải rác vẫn xuất hiện một số người bán hàng rong bám đuổi du khách, chèo kéo mua hàng lưu niệm khiến du khách tỏ ra khó chịu.

Một số người bán hàng rong đeo bám du khách

Một số người bán hàng rong đeo bám du khách (ảnh chụp sáng 9.2)

LÊ HOÀI NHÂN

Một trong các chỉ đạo quyết liệt của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế là UBND TP.Huế nghiên cứu, thành lập tổ công tác liên ngành để kịp thời xử lý các bất cập mà du khách phản ánh và các vi phạm gây ảnh hưởng đến môi trường du lịch trên địa bàn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.