Lập liên doanh Hàn - Việt phát triển dự án điện mặt trời 200 triệu USD

Nguyên Nga
Nguyên Nga
24/01/2022 18:49 GMT+7

Ngày 24.1, Công ty SK ecoplant (thuộc Tập đoàn SK của Hàn Quốc ) công bố liên doanh với Công ty CP năng lượng Mặt trời Nami (thuộc Tập đoàn Nami Energy của Việt Nam) để phát triển dự án điện mặt trời tại Việt Nam.

Theo thỏa thuận đã được ký kết trước đó vào cuối năm 2021, Liên doanh này nhằm phát triển và đầu tư 250 MWp điện mặt trời mái nhà tại Việt Nam với tổng mức đầu tư 200 triệu USD. Đại diện Liên doanh cho biết, hợp tác này kỳ vọng sẽ góp phần giúp SK ecoplant thực hiện mục tiêu trở thành nhà đầu tư lớn trên thế giới trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, giúp Nami Solar trở thành công ty hàng đầu về điện mặt trời phân tán tại Việt Nam.

Dự án điện mặt trời của Nami Solar đầu tư tại Tổng công ty Việt Thắng

NG.NG

Chính phủ Việt Nam và Hàn Quốc đều đề cao các chương trình hành động chống biến đổi khí hậu, phục hồi và tăng trưởng xanh. Trước đó, tháng 10.2021, Chính phủ Hàn Quốc tuyên bố sẽ cắt giảm 40% lượng phát thải carbon của năm 2018 vào năm 2030. Với Tập đoàn SK, sau khi công bố lộ trình “Net Zero” vào tháng 7.2021 với mục tiêu giảm 50% lượng khí thải carbon trong vòng 10 năm tới và đạt Net Zero vào năm 2050, SK đã trở thành tập đoàn Hàn Quốc đầu tiên đề xuất các mục tiêu và kế hoạch cụ thể giảm đáng kể phát thải.

Kế đó, ngày 1.11.2021, tại Hội nghị thượng đỉnh biến đổi khí hậu COP26, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã gây sự chú ý của dư luận truyền thông quốc tế khi kêu gọi các nước tham gia cam kết mạnh về giảm phát thải khí nhà kính. Việt Nam với lợi thế về năng lượng tái tạo, cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Ông Chey Tae-won - Chủ tịch SK Group - khẳng định ưu tiên đầu tư trong trung hạn của tập đoàn tại Việt Nam vào mảng năng lượng tái tạo khi diện kiến Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ tại Seoul vào tháng 12.2021. Với dự án này, ông Casey Jung, Phó chủ tịch phụ trách năng lượng tái tạo của SK Ecoplant cho biết, các cam kết mạnh mẽ của Việt Nam về ngăn ngừa biến đổi khí hậu là rất ấn tượng. Hợp tác này sẽ cho phép hai bên cộng hưởng các thế mạnh của mình nhằm thúc đẩy hơn nữa các nỗ lực hỗ trợ Việt Nam đạt được mục tiêu giảm phát thải carbon và thực hiện quá trình chuyển dịch năng lượng.

Trước đó, Tập đoàn SK đã đầu tư gần 2 tỉ USD vào hai tập đoàn hàng đầu Việt Nam là Vingroup và Masan Group.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.