Lắp camera để dẹp nạn người nước ngoài làm hướng dẫn viên chui

14/10/2017 08:11 GMT+7

Thời gian qua, tại Đà Nẵng tái diễn tình trạng người Trung Quốc làm hướng dân viên thuyết minh xuyên tạc.

Ngày 13.10, Sở Du lịch TP.Đà Nẵng cho hay đã đề nghị UBND TP.Đà Nẵng cho phép thí điểm lắp camera trên xe du lịch của một số công ty lữ hành, các nhà xe chuyên khai thác khách Trung Quốc, Hàn Quốc để dẹp nạn người nước ngoài làm hướng dẫn viên (HDV) trái phép.
Sở này cũng đề nghị TP kiến nghị Bộ VH-TT-DL, Bộ GTVT thống nhất bổ sung tiêu chí lắp camera trên xe vào điều kiện kinh doanh vận chuyển du khách, nhằm làm cơ sở trích xuất, xử lý khi cần.
Thời gian qua, tại Đà Nẵng tái diễn tình trạng người Trung Quốc làm HDV thuyết minh xuyên tạc. Nguyên nhân theo Sở Du lịch do đặc thù tour giá rẻ, tour 0 đồng của thị trường khách Trung Quốc, doanh nghiệp lữ hành ham số lượng đã chấp nhận cho người Trung Quốc làm HDV chui, dẫn khách đi mua sắm lấy hoa hồng bù chi phí. Hoạt động hướng dẫn, thuyết minh chủ yếu trên xe nên lực lượng chức năng khó thu chứng cứ.

tin liên quan

Cảnh giác với tour 0 đồng từ Trung Quốc
Sau khi cảnh sát Thái Lan truy quét các công ty du lịch tổ chức tour 0 đồng đến từ Trung Quốc, các chuyên gia và doanh nghiệp cảnh báo các hãng lữ hành Trung Quốc sẽ đẩy mạnh tour 0 đồng vào thị trường VN.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.