'Lão tướng' từng đá Bundesliga là mối đe dọa với U.23 Việt Nam

08/05/2022 11:38 GMT+7

Stephan Schrock có đủ bản lĩnh và sự tinh quái để gánh vác U.23 Philippines trong trận đấu với U.23 Việt Nam lúc 19 giờ tối nay 8.5.

U.23 Philippines không phải ứng viên cho tấm huy chương vàng SEA Games 31. Ở kỳ SEA Games tổ chức trên sân nhà cách đây 3 năm, đội bóng có biệt danh “Azkals” từng bị loại ở bảng đấu có U.23 Campuchia và U.23 Myanmar. Tại vòng loại U.23 châu Á 2022, U.23 Philippines đứng bét bảng, thua cả U.23 Singapore và U.23 Timor Leste.

Đội bóng của HLV Norman Fegidero non kinh nghiệm chinh chiến và bộc lộ nhiều điểm yếu ngay trong chiến thắng ở trận ra quân với U.23 Timor Leste. Tuy nhiên, U.23 Philippines vẫn là đội bóng đáng gờm với sự xuất hiện của “lão tướng” Stephan Schrock trong đội hình.

Stephan Schrock (giữa) là mũi nhọn nguy hiểm của U.23 Philippines.

Độc lập

Stephan Schrock là cầu thủ có bảng thành tích ấn tượng nhất đang tham dự SEA Games 31. Tiền vệ 35 tuổi từng chơi 22 trận cho Hoffenheim, Eintracht Frankfurt ở Bundesliga, trước khi chơi ở giải hạng ba Đức cho Greuther Furth rồi trở về đá cho United City của Philippines (ghi 38 bàn sau 28 trận).

Trong màu áo tuyển, Schrock từng chơi 18 trận cho U.19 Đức, góp công lớn giúp đội nhà vào bán kết U.19 châu Âu năm 2005. Tiền vệ sinh năm 1986 quyết định khoác áo tuyển Philippines từ năm 2011, chơi 52 trận và ghi 6 bàn.

Cầu thủ 35 tuổi có thể chơi ở nhiều vị trí trên hàng tiền vệ, nhưng sở trường vẫn là tiền vệ sáng tạo nhờ kỹ năng chuyền bóng cùng nhãn quan chiến thuật tốt.

Tại AFF Cup 2018, Schrock chơi tốt ở tuyến giữa khi thực hiện nhiều đường chuyền mở ra cơ hội ở vòng bảng, giúp U.23 Philippines lọt vào tới bán kết. Dù sau đó “Azkals” không vượt qua được Việt Nam ở bán kết, nhưng màn trình diễn của Schrock vẫn được báo giới Philippines đánh giá cao.

Schrock từng thi đấu trong màu áo Eintracht Frankfurt tại Bundesliga và Europa League.

AFP

Khả năng dẫn dắt lối chơi và khối kinh nghiệm của Schrock giúp cầu thủ này được lựa chọn đá SEA Games 31 với tư cách cầu thủ quá tuổi. Trong cuộc so tài với U.23 Timor Leste, Schrock để lại ấn tượng với đường kiến tạo cho Dennis Chung nâng tỷ số lên 2-0.

Khi U.23 Philippines có dấu hiệu đánh mất thế trận, Schrock đã hoàn thành tốt vai trò cầm nhịp, giúp đội nhà giữ được nhịp độ chơi bóng và ghi liền 3 bàn vào lưới U.23 Timor Leste trong hiệp 2.

Dù được xếp đá tiền đạo lùi trong sơ đồ 4-4-2, nhưng Schrock di chuyển khắp mặt sân để chuyền bóng hướng lên phía trên. Tiền vệ 35 tuổi là địa chỉ chuyền bóng tin cậy của các đồng đội mỗi khi đối thủ tràn lên tạo áp lực. Schrock di chuyển rộng từ biên phải, biên trái, lùi về trung lộ đến dâng cao đá sát vòng cấm đối thủ.

Ban huấn luyện U.23 Philippines dặn dò rất kỹ Schrock.

ĐỘC LẬP

Trong trận đấu tối nay, cựu tuyển thủ U.19 Đức sẽ đối đầu với những tiền vệ có lối chơi toàn diện bên phía U.23 Việt Nam như Hoàng Đức, Hùng Dũng, Hoàng Anh. Trong bối cảnh tốc độ và sự bền bỉ không còn như thời đỉnh cao, lại đang gặp vết đau ở phía chân trái, Schrock khó dẫn dắt tuyến tiền vệ U.23 Philippines tạo nên bất ngờ.

Nhiều khả năng, U.23 Philippines sẽ chơi bóng dài, mở rộng sang hai biên rồi chờ đợi mẫu tiền vệ như Schrock tận dụng những tình huống bóng hai.

“Chúng tôi có khởi đầu tốt. Tôi nghĩ trận đấu đầu tiên của chúng tôi đã tạo ấn tượng ở giải đấu. U.23 Philippines có phương pháp chuẩn bị đúng đắn và tất cả đang chờ đợi cho trận đấu tiếp theo. Toàn đội đã sẵn sàng trận tới với U.23 Việt Nam”, Shrock nhấn mạnh.

Quãng thời gian 13 năm chơi bóng ở Đức cho thấy đẳng cấp của “lão tướng” bên phía U.23 Philippines. U.23 Việt Nam cần khóa chặt ngòi nổ này để vô hiệu hóa sức tấn công của đối thủ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.