'Lão tướng' Ibrahimovic bị phạt nặng vì dính đến công ty cá cược

Tây Nguyên
Tây Nguyên
27/05/2021 13:54 GMT+7

Tiền đạo ngôi sao Thụy Điển Zlatan Ibrahimovic hôm 26.5 đã bị UEFA phạt 50.000 euro vì ‘lợi ích tài chính trong một công ty cá cược’, trái với quy tắc của tổ chức này.

Người đứng đầu uỷ bản kháng cáo của UEFA cũng ra “lệnh” cho ngôi sao 39 tuổi của AC Milan "ngừng liên kết" với trang web cờ bạc. Bởi điều này được coi là trái với các quy tắc của UEFA lẫn FIFA về "tính toàn vẹn của các trận đấu và giải đấu".

Thủ môn hay nhất châu Âu Mike Maignan là sai, sao được thay Donnarumma ở Milan

AC Milan cũng bị phạt 25.000 vì để "cầu thủ của họ có lợi ích tài chính trong một công ty cá cược". Tháng trước, tờ báo Thụy Điển Aftonbladet tiết lộ Ibrahimovic đã đầu tư 10% cổ phần vào một trang web cá cược Bethard có trụ sở tại Malta.

Ibrahimovic vẫn còn hy vọng trở lại tuyển Thuỵ Điển

REUTERS

Tiết lộ trên thu hút sự quan tâm của dư luận khi Ibrahimovic có thể bị cấm thi đấu lên đến 3 năm, án phạt chưa từng có trong lịch sử bóng đá thế giới. Điều này khiến chân sút kỳ cựu đối mặt nguy cơ không thể cùng tuyển Thuỵ Điển tham dự VCK EURO năm nay và World Cup năm tới tại Qatar sau 5 năm giã từ sự nghiệp quốc tế.
Tuy nhiên, khi phán quyết của UEFA chưa ban hành, Ibrahimovic đã phải giã từ VCK EURO do dính chấn thương trong một trận đấu tại Serie A mới đây. Dẫu vậy, án phạt nhẹ từ UEFA có thể là niềm an ủi cho cựu tiền đạo của M.U và PSG để tiếp tục duy trì hy vọng trở lại khoác tuyển quốc gia tham dự vòng loại World Cup 2022 và cống hiến những bàn thắng cho AC Milan ở mùa giải tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.