Lão tướng Anh Đức về HAGL: Một phút ngẫu hứng của bầu Đức...

14/07/2020 19:37 GMT+7

Sau nhiều mùa bóng lo vật lộn với suất trụ hạng, bầu Đức ngẫu hứng mua lão tướng Anh Đức đã chia tay đội tuyển quốc gia và B.Bình Dương về HAGL ôm mộng lớn.

Chiều 14.7, tiền đạo Anh Đức có buổi tập đầu tiên với đồng đội mới HAGL sau cuộc gặp gỡ chóng vánh với bầu Đức vào buổi sáng cùng ngày. Thương vụ chuyển nhượng đầy bất ngờ này đã gây ngạc nhiên lớn cho làng bóng quốc nội, sau lần đội bóng phố núi tạm trú ở khách sạn của Anh Đức chuẩn bị trận làm khách B.Bình Dương tại vòng 9 V-League.

Anh Đức đã phát biểu dí dỏm thế nào khi ra mắt toàn đội HAGL?

Nếu chỉ đá V-League... cho vui như bầu Đức từng nói để gia giảm đi sự hờn tủi vì lâu quá HAGL không đủ sức tranh vô địch, thì chắc hẳn ông đã không đưa tiền đạo Anh Đức về phố núi. Việc chân sút đã xin treo giày ở đội tuyển quốc gia và bước sang tuổi lão tướng 35 bỗng dưng đầu quân cho đội bóng của bầu Đức là một cuộc chuyển nhượng lạ lẫm.
Hỏi bầu Đức sao lại bỏ tiền ra đưa một tiền đạo bên kia sườn dốc về chơi bóng, ông cười hả hả nói để Anh Đức kèm cặp lứa cầu thủ Học viện khóa I của ông chững chạc hơn.

Video độc quyền Anh Đức vui vẻ ngồi cạnh Minh Vương trên xe của HAGL

Có thể bầu Đức chỉ nói cho vui, vì nếu muốn các cựu binh giày dạn kinh nghiệm dìu dắt những cầu thủ trẻ thì ông đã làm từ lâu, chứ không phải chờ đến sau gần năm mùa bóng lận đận lo trụ hạng mới tính. Rõ ràng bầu Đức còn ôm mộng lớn hơn với chân sút lão luyện để giúp HAGL đủ sức tranh chấp ngôi cao ở V-League mùa này, chứ không hẳn mua để làm chuyện khác.

Sốc: 'Lão tướng' Anh Đức gia nhập HAGL, sát cánh cùng Văn Toàn, Tuấn Anh

Dẫu đã bước qua đỉnh cao sự phong độ, giới chuyên môn vẫn thừa nhận Anh Đức là hàng hiếm trong số các tiền đạo nội, đặc biệt ở vị trí trung phong. Chính ông Park Hang-seo từng than thở sau khi Anh Đức chia tay đội tuyển, bóng đá Việt Nam không còn ai chơi trung phong ngon lành. Lứa đàn em chỉ có Tiến Linh và Hà Đức Chinh còn non nớt kinh nghiệm.
Đây cũng là lần đầu tiên của HAGL sau mùa 2015, bầu Đức mới chịu đưa một cầu thủ nội, không phải là hậu vệ hay thủ môn về khoác áo CLB. Sở dĩ đội bóng phố núi chưa bao giờ tăng cường hàng tấn công, do bầu Đức muốn tạo cơ hội cho lứa cầu thủ Học viện JMG đá bóng nhiều hơn, khi tất cả đều được đào tạo để chơi tiền vệ và tiền đạo.
Sau nhiều mùa vất vả ở V-League và khi chân sút hay nhất Công Phượng về đầu quân cho TP.HCM theo dạng cho mượn, HAGL mới chịu đưa một tiền đạo về kiếm bàn thắng. Họ không giấu diếm mục tiêu lọt tốp 5 đội mạnh nhất sau giai đoạn một để vào nhóm tranh vô địch, nhưng vấn đề đưa lão tướng Anh Đức về chơi chỗ nào?
HAGL đang có trung phong cao lớn Chevaughn Walsh thường đá cặp với Văn Toàn. Cũng có lúc HLV Lee Tae-hoon bí bách trong việc tìm bàn thắng đã đưa tiền vệ Kelly lên đá tiền đạo vẫn chưa thể giải hạn cơn khát chiến thắng.
Anh Đức về phố núi, nhiều người vui nhưng cũng có một người buồn vì mất chỗ chơi. Bầu Đức thì nửa đùa nửa thật nói Anh Đức già rồi, trận đá trận nghỉ, lúc đá lúc nghỉ chứ sao mà gồng gánh cho nổi.
Duy có một ưu ái của bầu Đức rất dễ thấy là những cầu thủ ông từng đưa lên từ Học viện rất khó hoặc không thể xê dịch. Tiền đạo Văn Toàn là một trong số đó, nếu anh bảo đảm sức khỏe. Nó buộc nhà cầm quân Lee Tae-hoon phải tính kỹ, khi cùng lúc tung ra hai chân sút Chevaughn Walsh và Văn Toàn, thì trung phong Anh Đức sẽ chơi ở đâu? Vì bầu Đức không lấy về cựu cầu thủ của B.Bình Dương để ngồi ghế dự bị.
Biết đâu HAGL khi tăng cường một tiền đạo sừng sỏ lấy tấn công bù phòng ngự đánh chiếm ngôi số một V-League sau nhiều năm ngụp lặn dưới đáy bảng chứ không phải chơi bóng cho vui nữa thì sao?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.