Lào trao Huân chương Lao động hạng 3 cho Trường ĐH Cửu Long

Nam Long
Nam Long
25/07/2023 14:06 GMT+7

Nước CHDCND Lào tặng Huân chương Lao động hạng ba và Huy chương Hữu nghị cho Trường ĐH Cửu Long để ghi nhận và tôn vinh những đóng góp của trường đối với sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực của Lào.

Ngày 25.7, Trường ĐH Cửu Long long trọng tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng ba và Huy chương Hữu nghị của nước CHDCND Lào.

Lào trao huân chương lao động hạng 3 cho Trường ĐH Cửu Long - Ảnh 1.

Bà Sisouk Vongvichith, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào, trao Huân chương Lao động hạng ba cho Trường ĐH Cửu Long

NAM LONG

Phát biểu tại buổi lễ, nhà giáo ưu tú, PGS-TS Lương Minh Cừ, Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long, cho biết trường hiện có 10 đơn vị đối tác chiến lược tại Lào. Trong giai đoạn 2015-2023, trường thành lập 15 đoàn đi công tác tại Lào và đón tiếp 18 đoàn khách từ Lào đến thăm, làm việc tại trường.

Về công tác đào tạo nguồn nhân lực cho nước CHDCND Lào, Trường ĐH Cửu Long tiếp nhận theo diện cấp học bổng toàn phần và một số diện tự túc, đào tạo dài hạn (bao gồm đào tạo các khóa học chương trình tiếng Việt trước khi vào học chuyên ngành) trình độ liên thông CĐ lên ĐH, ĐH, thạc sĩ các chuyên ngành thuộc khối ngành kinh tế, xã hội, công nghệ và sức khỏe.

Lào trao huân chương lao động hạng 3 cho Trường ĐH Cửu Long - Ảnh 2.

Bà Sisouk Vongvichith, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao Lào, trao Huân chương Lao động hạng ba cho PGS-TS Lương Minh Cừ, Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long

NAM LONG

Bên cạnh đó, nhà trường còn phối hợp tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo quốc tế; hỗ trợ Lào dự án xây dựng mô hình làng thông minh tại làng Thongmang, Xaythany, thủ đô Vientiane; phối hợp thành lập Trung tâm đào tạo tiếng Việt hữu nghị UCL-IICT tại Vientiane. 

Số lưu học sinh Lào học tập tại trường gồm: 240 học sinh chương trình tiếng Việt (1 năm); 17 cao học; 119 ĐH. Số lưu học sinh Lào đã tốt nghiệp 91 (cao học: 14; ĐH 77). Ngoài ra, trường còn phối hợp các cơ quan địa phương Lào tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, hỗ trợ kết nối và cử giảng viên sang Lào giảng dạy tiếng Việt…

Lào trao huân chương lao động hạng 3 cho Trường ĐH Cửu Long - Ảnh 3.

7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc đào nguồn nhân lực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội cho nước Lào được nhận Huy chương Hữu nghị

NAM LONG

Để ghi nhận và tôn vinh những đóng góp của Trường ĐH Cửu Long đối với sự nghiệp đào tạo nguồn nhân lực cho Lào, Chủ tịch nước CHDCND Lào tặng Huân chương Lao động hạng ba cho tập thể nhà trường và cá nhân PGS-TS Lương Minh Cừ, Hiệu trưởng Trường ĐH Cửu Long. Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ nước CHDCND Lào tặng Huy chương Hữu nghị cho 7 cá nhân của trường có thành tích xuất sắc trong việc đào nguồn nhân lực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội cho nước Lào.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.