Bài hưởng ứng cuộc thi: Hào khí miền Đông

Lão nông 74 tuổi khởi nghiệp với mô hình du lịch sinh thái

24/07/2023 21:30 GMT+7

Lão nông tự xây dựng mô hình du lịch sinh thái tại TP.Long Khánh, Đồng Nai đã thu hút đông đảo du khách tham quan.

Lão nông dân Trần Văn Lộc (tên thường gọi Lộc "la") dù đã bước sang tuổi 74 nhưng không muốn nghỉ ngơi, ông tự quản lý mô hình hợp tác dịch vụ du lịch sinh thái, tham quan vườn trái cây nổi tiếng tại TP.Long Khánh.

Lão nông làm du lịch - Ảnh 1.

Du khách đang tham quan vườn chôm chôm của ông Trần Văn Lộc

LA GIANG

TP. Long Khánh những ngày cuối tháng 7 đang nhộn nhịp cùng mùa trái cây chín rộ. Trước đó, chương trình lễ hội trái cây cũng đã được khai mạc vào tháng 6 hằng năm ở thành phố này. 

"Điểm nhấn" giữa vùng trái cây Long Khánh

Xã Bình Lộc cách trung tâm TP.Long Khánh khoảng 5 km. Đường vào xã được đổ bê tông rộng rãi khang trang. Hai bên đường là một màu xanh của những vườn trái cây được tô điểm bởi sắc mùa của trái chín, trải dài ngút mắt. Từ con đường lớn đi vào xã, rất nhiều bảng chỉ đường đến các vườn trái cây để du khách có thể vừa ăn trái cây vừa kết hợp tham quan vườn. Giữa cung đường này là khu bán vé tham quan của mô hình hợp tác dịch vụ du lịch sinh thái do ông Trần Văn Lộc làm chủ.

Ông Trần Văn Lộc có biệt danh Lộc "la", cái tên mà người dân địa phương thường gọi thân mật do ông Lộc có giọng nói rất lớn. Không chỉ là một người có uy tín trong vùng do nhanh nhạy trong làm kinh tế du lịch và rất nhiệt tình giúp đỡ nhiều hộ dân khác cùng phát triển kinh tế, ông Lộc còn đóng góp cho địa phương sửa sang đường làng ngõ xóm, xây dựng nếp sống văn hóa trong vùng. 

Lão nông làm du lịch - Ảnh 2.

Du khách được đưa đi tham quan các khu vườn trái cây theo ý muốn

LA GIANG

Năm 2018, trong bối cảnh những vườn trái cây chín rộ bị thương lái ép giá và xu thế khách du lịch tìm đến các khu du lịch sinh thái, du lịch vườn ngày càng nhiều, ông Lộc "la" và nhiều hộ dân xung quanh đã nghĩ cách "tự cứu mình". Ông Lộc đi khắp các nhà vườn thân thuộc trong vùng, vận động bà con tham gia vào chuỗi dịch vụ liên kết phát triển du lịch sinh thái do mình làm chủ và được nhiều bà con đồng ý. 

Từ khi các điểm dịch vụ cùng đi vào hoạt động, chính quyền xã và TP.Long Khánh đã khuyến khích và ủng hộ về nhiều mặt. Hiện nay, mỗi chuỗi dịch vụ được đăng ký đặt tên cụ thể. Chẳng hạn chuỗi của ông Lộc "la" là điểm "Du lịch vườn sinh thái chú Lộc La", bên cạnh đó là các điểm khác như: "Vườn du lịch sinh thái Út Tiêu", "Vườn Tám Lệ", "Vườn Hà Cali"... 13 điểm này hoạt động dưới sự quản lý chung của tổ hợp tác dịch vụ tham quan vườn xã Bình Lộc, do ông Lộc "la" làm tổ phó.

Lão nông làm du lịch - Ảnh 3.

Nhiều du khách rất vui khi về với du lịch sinh thái nhà vườn tại TP.Long Khánh

LA GIANG

Ông Trần Văn Lộc cho biết, hiện điểm "Du lịch vườn sinh thái chú Lộc La" có cơ sở chính là vườn trái cây của gia đình ông rộng khoảng 1 ha. Một điểm bán vé và trung chuyển khách, một khu ẩm thực cùng với 20 nhà vườn hợp tác làm dịch vụ. Trong vùng, hầu như nhà nào cũng có vườn cây ăn trái. Tuy nhiên, để hợp tác dịch vụ thì chỉ những vườn đảm bảo chất lượng, đủ tiêu chí mới có thể hợp tác vào chuỗi để đón khách. "Mô hình hợp tác dịch vụ này hiện nay chỉ tập trung chủ yếu ở xã Bình Lộc, đã trở thành một điểm nhấn giữa vùng trái cây Long Khánh", ông Lộc chia sẻ.

Thu nhập tăng hơn hẳn nhờ du lịch sinh thái

Chúng tôi lên xe trung chuyển khách từ điểm bán vé của cơ sở ông Lộc "la" đến vườn trái cây của bà Cẩm Mùi (60 tuổi) cách đó khoảng 2 km. Lúc này, trong vườn nhà bà Mùi đã khá đông khách. Họ đi theo từng tốp, có tốp là các cô chú lớn tuổi, tốp thì là các bạn trẻ, có nhóm đi theo gia đình với nhiều trẻ nhỏ. Du khách vừa thăm thú vừa nhấm nháp trái cây, có người tham quan xong còn mua rất nhiều trái cây mang về. Nếu ở trong vườn, sau khi đã mua vé họ có thể ăn thoải mái, còn nếu mua về họ có thể bẻ, hái theo hướng dẫn và cân, trả tiền lúc ra về. 

Bà Cẩm Mùi cho biết, vườn nhà bà rộng hơn 1 ha, trồng chôm chôm và mít. "Vào chuỗi dịch vụ tham quan kết hợp bán trái cây của bác Lộc "la" thì lợi nhuận cũng tăng hơn hẳn. Trước đây chỉ bán cho thương lái mỗi mùa được khoảng 100 triệu đồng thì nay tăng lên hơn gấp rưỡi. Nhờ bán trái cây tại vườn giá cũng cao hơn và lại còn được hưởng thêm phần tiền vé", bà chia sẻ thêm.

Lão nông làm du lịch - Ảnh 4.

Du khách từ nhiều tỉnh thành khác về trải nghiệm du lịch sinh thái

LA GIANG

Theo ông Lộc, giá vé vào mỗi vườn khác nhau. Chẳng hạn khi khách muốn vào vườn chôm chôm thì giá vé là 60.000 đồng/người, vào vườn măng cụt hay sầu riêng thì giá sẽ cao hơn. Tùy theo nhu cầu của khách khi họ mua vé mà điểm dịch vụ sẽ đưa khách đến vườn phù hợp. Ngoài ra, trong chuỗi dịch vụ du lịch sinh thái còn có khu ẩm thực với các món ăn dân dã như gà nướng, gỏi gà măng cụt... Khách sau khi tham quan vườn nếu có nhu cầu ăn uống sẽ có xe đưa đón miễn phí về đây, ai muốn ăn món gì có thể đặt trước.

Luôn tay luôn miệng quản lý, điều hành từ điểm bán vé đến nhà vườn rồi khu ẩm thực, ông Lộc cho biết mình làm việc không ngơi nghỉ cả trưa lẫn tối. Những ngày cao điểm, chuỗi dịch vụ của ông đón khoảng 700 khách. "Không khí thật mát mẻ, trái cây ngon, nhìn thấy cảnh bà con nông dân đoàn kết làm du lịch thật dễ thương", chị Thùy Trang cùng gia đình từ TP.Biên Hòa đến trải nghiệm vườn trái cây chia sẻ.

Ông Lộc cho biết, thu nhập của gia đình ông nhờ vào dịch vụ du lịch sinh thái vườn khoảng 1 tỉ đồng/năm. Dịch vụ của ông sử dụng khoảng 25 lao động, gồm đội ngũ đưa đón khách, bán vé, đầu bếp, phục vụ... với mức lương trên 10 triệu đồng/tháng. 

"Tôi luôn cố gắng để dịch vụ ngày càng tốt hơn, chỉnh trang các khu vực, sơn sửa phương tiện, nhắc nhân công có thái độ niềm nở lịch sự với du khách. Tôi cũng thường xuyên đi tập huấn, học hỏi ở các nơi rồi về phổ biến lại. Sắp tới, dự kiến tôi còn mở thêm vài dịch vụ khác, chẳng hạn như trồng thêm cây lạ hoặc cải tạo suối nước để thu hút được du khách quanh năm, chứ thực tế mùa trái cây chỉ trong vòng 3 tháng thôi", lão nông Trần Văn Lộc nói.

Lão nông làm du lịch - Ảnh 5.

Ông Lộc "la" tại khu vườn của mình

LA GIANG

Trao đổi với chúng tôi, ông Huỳnh Thanh Liêm, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bình Lộc cho biết, mô hình điểm dịch vụ tham quan du lịch sinh thái vườn Long Khánh hiện phát triển mạnh, trong đó điểm dịch vụ của ông Lộc "la" cùng với 3, 4 điểm vườn khác là những điểm đến chủ đạo. "Mô hình này chủ yếu tập trung ở xã Bình Lộc và tạo thành một nét riêng nơi đây. 3 năm trước, Hội Nông dân tỉnh đã cho bà con vay 500 triệu đồng để phát triển mô hình và đến năm 2022, số vốn này tiếp tục được xoay vòng", ông Liêm cho hay. 

Theo UBND xã Bình Lộc, tổ hợp tác dịch vụ tham quan vườn hiện có 13 điểm vườn với 94 nhà vườn tổ chức thực hiện chuỗi liên kết du lịch sinh thái với tổng diện tích khoảng 250 ha, đến nay đã thu hút hàng chục ngàn lượt khách trong và ngoài tỉnh đến trải nghiệm tham quan mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch sinh thái

Lão nông 74 tuổi khởi nghiệp với mô hình du lịch sinh thái  - Ảnh 6.

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.