Lao động trở lại thành phố: Cần nhà trọ, việc làm hãy tìm đến những nơi này

23/02/2022 06:00 GMT+7

Nhiều hoạt động kết nối với doanh nghiệp giới thiệu việc làm, chăm lo đời sống, chỗ trọ đang được các trung tâm dịch vụ việc làm và hỗ trợ thanh niên công nhân triển khai để tiếp sức người lao động trở lại thành phố làm việc.

Xuống bến xe là có việc làm

Anh Nguyễn Quang Cường, Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên TP.HCM, cho biết hiện tại trung tâm có hơn 50 doanh nghiệp (DN) tham gia tuyển dụng với khoảng 10.000 vị trí việc làm ở rất nhiều lĩnh vực dành cho người lao động thông qua chương trình “Tiếp sức người lao động và sàn giao dịch việc làm năm 2022” sẽ khởi động từ ngày 27.2.

Người lao động quay lại thành phố sau thời gian dài về quê

Lê Thanh

Về phương thức hỗ trợ người lao động, anh Cường chia sẻ: “Chúng tôi sẽ tổ chức phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp giữa người lao động và DN; Các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí ngay tại bến xe và các văn phòng giới thiệu việc làm một cách cụ thể, từ hướng dẫn đường đi, giới thiệu phương tiện di chuyển cho người lao động đến giao dịch, tìm việc tận công ty”.

Theo anh Cường, điểm mới của chương trình “Tiếp sức người lao động” năm nay là hoạt động kết nối tuyển dụng trực tuyến với các tỉnh thành. Theo đó, sẽ tổ chức 4 tuần cao điểm tuyển dụng trực tuyến với 4 kỳ tuyển dụng trong tháng 3 để kết nối lao động, đặc biệt là lao động các tỉnh thành với DN tại TP.HCM…

Là người đảm nhiệm nội dung chương trình “Combo việc làm 3 trong 1” (nhà trọ 0 đồng, test nhanh miễn phí, có việc làm ngay), chị Nguyễn Thị Thanh Thảo, Trưởng phòng Dịch vụ việc làm (Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên TP.HCM), cho biết ngoài việc làm cầu nối với các DN để hướng đến giới thiệu việc làm miễn phí cho khoảng 10.000 lao động, chương trình đã phối hợp với một số đơn vị lập danh sách các khu nhà trọ 0 đồng để giúp người lao động có chỗ ở miễn phí.

“Hiện tại chúng tôi đã có hơn 400 phòng trọ miễn phí. Không dừng lại ở đó, số phòng trọ miễn phí đang được chúng tôi cập nhật ngày một nhiều hơn nhằm hỗ trợ người lao động an tâm về chỗ ở để tập trung làm việc”, chị Thảo chia sẻ.

Chị Thảo cũng cho biết người lao động có nhu cầu việc làm, có thể liên hệ trực tiếp tại văn phòng của trung tâm ở 2 địa chỉ: 4A Phạm Ngọc Thạch, P.Bến Nghé, Q.1 hoặc 1A Nguyễn Văn Lượng, P.6, Q.Gò Vấp (TP.HCM). “Ở những nơi này, chúng tôi luôn có tình nguyện viên túc trực 24/7 qua tổng đài tư vấn: 1088 nhấn 155 để tư vấn giới thiệu việc làm miễn phí cũng như nhà trọ 0 đồng”, chị Thảo nói.

Nhiều hoạt động hỗ trợ người lao động

Thông tin về tình hình công nhân, người lao động quay trở lại thành phố sau thời gian về quê tránh dịch, anh Lê Thanh Vũ, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân TP.HCM, cho biết từ sau ngày 15.1 âm lịch, tình hình công nhân quay lại thuê trọ và làm việc, đặc biệt là thuê trọ ở 45 khu lưu trú văn hóa trực thuộc Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân TP.HCM đạt trên 90%.

Cũng theo anh Vũ, hiện tại trung tâm có rất nhiều chương trình để tiếp sức người lao động khi quay lại thành phố.

Sau khi công nhân, người lao động quay lại các nhà trọ và khu lưu trú, anh Vũ cho biết sẽ phối hợp với chuyên gia, luật sư và y bác sĩ tổ chức đến từng khu lưu trú để tuyên truyền về hậu Covid-19 và những điều cần biết, cũng như phối hợp với Công an TP.HCM tuyên truyền về những thủ đoạn lừa đảo trên mạng xã hội, những hành vi lừa gạt tinh vi của các đối tượng lừa đảo hiện nay để người lao động phòng ngừa.

Trung tâm cũng tổ chức chương trình bán hàng bình ổn và giao hàng tận nơi để công nhân tiếp cận những mặt hàng đảm bảo chất lượng nhưng vẫn ổn định về giá cả, từ đó giúp người lao động dần ổn định cuộc sống.

“Người lao động nào đang khó khăn về đời sống, cũng như khi quay lại và đang lúng túng chưa biết phải thuê trọ ở đâu, phải làm việc gì thì cứ liên hệ với trung tâm. Những lao động về quê vì dịch bệnh thì hãy yên tâm trở lại thành phố để ổn định cuộc sống và công việc”, anh Vũ gửi gắm.

Cảm thông với hoàn cảnh của Hiếu và Hiền, Đoàn phường Bình Chiểu, TP.Thủ Đức, TP.HCM tặng nhu yếu phẩm để 2 anh em ổn định cuộc sống

Nữ Vương

Cũng có nhiều chương trình đồng hành cùng người lao động, ông Đỗ Văn Phùng, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ thanh niên công nhân và lao động trẻ tỉnh Bình Dương, chia sẻ: “Chúng tôi đang đẩy mạnh việc kết nối với các DN có nhu cầu tuyển dụng để giới thiệu việc làm cho người lao động trẻ trước tình hình các công ty, DN rất cần người lao động vào làm việc ngay để đẩy mạnh sản xuất sau thời gian ảnh hưởng do dịch Covid-19”.

Theo ông Phùng, hiện có rất nhiều công ty, DN đăng ký nhờ trung tâm giới thiệu để họ tuyển dụng cả ngàn người cho mỗi DN và bắt tay vào làm việc ngay. Theo thống kê của chúng tôi, hiện có gần 30.000 đầu việc đang cần lao động vào làm việc ngay.

Chúng tôi sẽ tổ chức phỏng vấn tuyển dụng trực tiếp giữa người lao động và DN; Các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí ngay tại bến xe và các văn phòng giới thiệu việc làm một cách cụ thể, từ hướng dẫn đường đi, giới thiệu phương tiện di chuyển cho người lao động đến giao dịch, tìm việc tận công ty.

Anh Nguyễn Quang Cường, Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm Thanh niên TP.HCM

“Con số đầu việc này chưa dừng lại ở đó mà chúng tôi đang kết nối với các DN, tìm thêm nguồn việc ở nhiều lĩnh vực để giới thiệu cho bạn trẻ có nhu cầu phù hợp”, ông Phùng thông tin.

Để hỗ trợ và khuyến khích người lao động mới vào làm việc, ông Phùng nói: “Nhiều DN đã cử bộ phận nhân sự đến các tỉnh trực tiếp tuyển dụng người lao động. Khi người lao động đồng ý làm việc thì họ cho xe đến đón về công ty. Không những thế, không ít DN còn có nhiều chính sách dành cho người lao động như hỗ trợ chỗ ở miễn phí, tặng nhu yếu phẩm, hỗ trợ thêm chi phí sinh hoạt trong tháng làm việc đầu tiên…”.

Người lao động có nhu cầu, liên hệ địa chỉ: NA7, KCN Mỹ Phước 3, P.Chánh Phú Hòa, TX.Bến Cát, Bình Dương; ĐT: 02743877277 để được giới thiệu việc làm miễn phí, phù hợp với bản thân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.