Lào dành ưu tiên cao nhất cho quan hệ với Việt Nam

Vũ Hân
Vũ Hân
01/12/2020 07:22 GMT+7

Trước tình hình hai nước đang kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19 , Việt Nam và Lào nhất trí kiến nghị Chính phủ hai nước cho phép nối lại thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu chính và cửa khẩu phụ trên toàn tuyến.

Theo tin từ Bộ Ngoại giao, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Lào và họp Tham vấn Chính trị thường niên cấp Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Lào lần thứ 7, ngày 30.11, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã đến chào Tổng bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Vorachith, Thủ tướng Thongloun Sisoulith và Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou.
Tại các cuộc gặp, các vị lãnh đạo cấp cao Lào khẳng định Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Lào luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc củng cố và tăng cường quan hệ với Việt Nam; cảm ơn Việt Nam đã hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 và tặng 1.000 tấn gạo giúp Lào khi bị ảnh hưởng do thiên tai, lũ lụt.
Cùng ngày, Phó thủ tướng đã đến thăm dự án xây dựng Nhà Quốc hội mới của Lào (công trình do Việt Nam xây tặng).
Cũng trong ngày 30.11, cuộc họp thường niên lần thứ 30 giữa hai đoàn đại biểu biên giới Việt Nam và Lào đã diễn ra tại thủ đô Vientiane. Tại cuộc họp, hai bên đã trao đổi, đánh giá tình hình, kết quả triển khai Hiệp định Quy chế quản lý biên giới và cửa khẩu biên giới trên đất liền năm 2016, biên bản cuộc họp thường niên lần thứ 29 giữa hai đoàn đại biểu biên giới và đề ra phương hướng hợp tác trong thời gian tới.
Trước tình hình hai nước đang kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, hai bên nhất trí kiến nghị Chính phủ hai nước cho phép nối lại thông quan hàng hóa tại các cửa khẩu chính và cửa khẩu phụ trên toàn tuyến, thống nhất phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Kết thúc cuộc họp, hai bên đã ký biên bản ghi nhận kết quả cuộc họp và thống nhất tổ chức cuộc họp thường niên lần thứ 31 giữa hai đoàn đại biểu biên giới Việt Nam - Lào vào quý 4/2021 tại Việt Nam.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.