Lào Cai triệt phá đường dây bán súng và dùi cui điện qua Facebook

24/09/2020 20:42 GMT+7

Công an TP.Lào Cai (tỉnh Lào Cai) đã triệt phá thành công một đường dây chuyên mua bán các loại vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ qua mạng xã hội Facebook, Zalo.

Tối 24.9, Công an TP.Lào Cai cho biết, sáng cùng ngày, các đơn vị nghiệp vụ đã phá thành công một đường dây chuyên mua bán các loại vũ khí thô sơ như dao, gậy rút cùng nhiều loại vũ khí thô sơ như súng điện, súng bắn đạn bi, dùi cui điện qua mạng xã hội Facebook, Zalo.

Cận cảnh lượng lớn súng và dùi cui điện được bán qua Facebook

Cụ thể, lúc 10 giờ sáng 24.9, tổ công tác thuộc Đội An ninh Công an TP.Lào Cai bắt quả tang Uông Huy Hải (29 tuổi, trú tại số nhà 125 đường Hoàng Văn Thụ, P.Cốc Lếu, TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai) đang vận chuyển 1 túi màu đen trên xe máy.
Kiểm tra chiếc túi, công an thu giữ 5 gậy rút 3 khúc bằng kim loại, 2 bình xịt hơi cay, 2 dùi cui điện. Hải khai nhận đang trên đường đi giao hàng cho khách tại Công viên Nhạc Sơn (TP.Lào Cai).
Từ lời khai của Hải, công an tiếp tục kiểm tra hành chính cửa hàng của Nguyễn Thị Chính (37 tuổi, trú tại số nhà 19 đường Thanh Niên, P.Cốc Lếu), bán hàng tại chợ A Cốc Lếu và cửa hàng của Vũ Thị Nga (38 tuổi, trú tại tổ 5, P.Cốc Lếu, TP.Lào Cai).
Ở 2 địa điểm này, cảnh sát thu giữ 133 vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ, gồm các loại súng điện, súng nhựa, súng bằng kim loại, bình xịt hơi cay, gậy rút 3 khúc, dùi cui điện, các loại dao… Nga khai nhận chỉ bán mặt hàng này cho người quen và ngụy trang bằng cách giấu trong các thùng hàng bình thường để tránh sự nghi ngờ của cơ quan chức năng.
Cũng theo Công an TP.Lào Cai, khoảng tháng 7 vừa qua, lực lượng Công an TP.Lào Cai phát hiện một địa chỉ Facebook ảo đăng bán công khai các loại vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ nên đã lên kế hoạch cử cán bộ trinh sát điều tra. Đến ngày 24.9, các trinh sát phát hiện đối tượng đi giao hàng cho khách thì tổ chức bắt quả tang.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.