Lào Cai dỡ ‘lệnh’ cách ly người đến từ TP.HCM, Bình Dương, Long An, Đồng Nai

14/12/2021 11:09 GMT+7

Bắt đầu từ hôm nay 14.12, Lào Cai bãi bỏ quy định cách ly tập trung người đến từ các khu vực từng là điểm nóng dịch Covid-19 gồm: TP.HCM, Bình Dương, Long An và Đồng Nai, nhằm thu hút khách du lịch trong dịp cuối năm.

Ngày 13.12, UBND tỉnh Lào Cai đã ra thông báo gửi các sở, ngành, chính quyền các địa phương dừng thực hiện quy định cách ly tập trung đối với người đến các từ TP.HCM, Bình Dương, Long An và Đồng Nai. Quyết định này có hiệu lực từ hôm nay 14.12.

Theo UBND tỉnh Lào Cai, quyết định dừng cách ly tập trung người đến từ 4 địa phương để chuyển sang trạng thái thích ứng, linh hoạt trong kiểm soát dịch Covid-19, đảm bảo an toàn và tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Động thái này của UBND tỉnh Lào Cai nhằm thu hút khách du lịch từ các tỉnh phía nam đến với các địa phương này trong dịp tết Dương lịch và tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, khi thời gian qua, Lào Cai đã khởi động tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, lễ hội hâm nóng thị trường du lịch sau một thời gian dài đóng băng do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Lào Cai khôi phục tổ chức lại nhiều lễ hội, hoạt động văn hóa để thu hút khách du lịch sau dịch Covid-19

Báo Lào Cai

Hà Nội lên kịch bản ứng phó khi F0 mắc Covid-19 tăng 3.000 ca:ngày

Trước đó, từ 5.10, UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành công văn yêu cầu tăng cường các biện pháp kiểm soát, đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19, trong đó yêu cầu người đến, về Lào Cai từ TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai và Long An phải thực hiện cách ly tập trung và thực hiện xét nghiệm.

Theo công bố về cấp độ dịch của UBND tỉnh Lào Cai cập nhật đến chiều 13.12, toàn tỉnh này hiện vẫn ở cấp độ 1 - vùng xanh và chỉ có 2 xã ở cấp độ 4 - vùng đỏ gồm: xã Bản Lầu (H.Mường Khương) và xã Khánh Yên Thượng (H.Văn Bàn).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.