Lào Cai: 1 F2 của BN 2998 trốn cách ly bị phạt 5 triệu đồng

13/05/2021 10:13 GMT+7

Ông Nguyễn Đức H., trú tại P.Sa Pa (là F2 của BN 2998, có hành vi trốn cách ly tại nhà ), đã bị UBND TX.Sa Pa (tỉnh Lào Cai) xử phạt hành chính 5 triệu đồng.

Trao đổi với Thanh Niên sáng nay, 13.5, ông Vương Trinh Quốc, Chủ tịch UBND TX.Sa Pa, xác nhận đã ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Đức H. (38 tuổi, trú tại tổ 4, P.Sa Pa, TX.Sa Pa), đồng thời yêu cầu thi hành ngay trong ngày hôm qua, 12.5.
Theo ông Vương Trinh Quốc, ông H. được xác định là F2 của BN 2998 ở Đà Nẵng đã đến du lịch Sa Pa dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5. Trước đó, trong ngày 6.5, UBND P.Sa Pa đã ra quyết định cách ly y tế ông H. theo hình thức cách ly tại nhà.
Theo quy định, người thực hiện cách ly tại nhà phải thực hiện nghiêm, không được ra khỏi nhà khi chưa được cho phép của cơ quan y tế, chính quyền địa phương, nhưng khi có đoàn đến kiểm tra, ông H. có hành vi trốn tránh và không có mặt ở trong nhà thực hiện quy định cách ly y tế. UBND TX.Sa Pa đã ra quyết định xử phạt hành chính hành vi trốn cách ly của ông H. 5 triệu đồng.

Bán thêm vài cốc giữa dịch Covid-19, quán trà đá vỉa hè ở Lào Cai bị phạt 20 triệu

Trong ngày 12.5, ông H. buộc phải thực hiện nghiêm túc các quy định về cách ly y tế tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Y tế và quyết định của UBND TX.Sa Pa.
Dù chưa ghi nhận ca nhiễm Covid-19 nhưng TX.Sa Pa là địa bàn có nguy cơ cao lây nhiễm dịch. Trong dịp nghỉ lễ 30.4 -1.5 vừa qua, 2 người Đà Nẵng đến Sa Pa du lịch đã có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 lần lượt là BN 2998 và BN 3461.
Đến nay, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TX.Sa Pa truy vết được tổng số 1.918 trường hợp, trong đó có 152 trường hợp F1 và 1.766 trường hợp F2. Trong đó, F1 thực hiện cách ly tập trung và F2 phải thực hiện cách ly tại nhà.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.