Lãnh thêm 7 năm tù về tội giết người vì dùng dao đâm bạn tù

27/07/2023 17:24 GMT+7

Đang chấp hành bản án 13 năm tù về tội giết người, Nguyễn Hữu Việt (ở Khánh Hòa) dùng dao đâm bạn tù, bị TAND tỉnh Phú Yên tuyên phạt thêm 7 năm tù.

Ngày 27.7, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Việt (25 tuổi, ở TP.Nha Trang, Khánh Hòa) 7 năm tù về tội giết người.

Theo cáo trạng, Nguyễn Hữu Việt và Trần Võ Thành Luân đều là phạm nhân đang chấp hành án tù tại Trại giam Xuân Phước (ở H.Đồng Xuân, Phú Yên). Trong đó, Nguyễn Hữu Việt bị TAND tỉnh Khánh Hòa tuyên án 13 năm tù về tội giết người vào ngày 30.12.2021.

Chiều 23.7.2022, khi đang lao động tại xưởng dạy nghề cạo vỏ lụa hạt điều của Trại giam Xuân Phước, Luân thấy Việt đang ngồi nói chuyện với phạm nhân khác nên nói: "Bớt thân lại đi!". Nghe vậy, Việt cầm hạt điều ném về phía Luân.

Lãnh thêm 7 năm tù về tội giết người vì dùng dao đâm bạn tù - Ảnh 1.

Phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Hữu Việt về tội giết người

THẾ MINH

Sau đó, Việt và Luân xảy ra mâu thuẫn, thách thức nhau. Lúc này, Việt cầm con dao cạo vỏ lụa hạt điều dài 13,7 cm đi đến chỗ Luân, dùng chân đạp vào người Luân. Do Luân đưa tay lên đỡ nên con dao trên tay Luân trúng vào chân của Việt. Việt tiếp tục nhào tới cầm dao đâm liên tiếp 5 nhát trúng vào người của Luân, gây ra 5 vết thương ở vùng cổ, ngực trái, tay trái.

Khi Việt quay lưng bỏ đi thì Luân cầm dao cạo vỏ lụa điều đâm liên tiếp 3 nhát vào vùng vai và vùng lưng của Việt gây thương tích. Sau đó, Luân và Việt được cán bộ và các phạm nhân khác can ngăn, đưa đi sơ cứu. Kết luận giám định pháp y xác định cả Luân và Việt đều bị thương tích 6%.

Kết luận giám định pháp y tâm thần xác định, trước, trong, sau khi thực hiện hành vi phạm tội vào ngày 23.7.2022 và tại thời điểm giám định, Nguyễn Hữu Việt bị bệnh động kinh có rối loạn nhân cách, hạn chế khả năng nhận thức và hạn chế khả năng điều khiển hành vi.

Trần Võ Thành Luân dùng dao gây thương tích cho Nguyễn Hữu Việt nhưng do Việt không yêu cầu xử lý hình sự nên hành vi của Luân không cấu thành tội phạm.

Như vậy, tổng cộng 2 bản án, bị cáo Nguyễn Hữu Việt phải thi hành án 20 năm tù về tội giết người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.