Lãnh đạo Ukraine ủng hộ trưng cầu dân ý về thể chế liên bang

14/04/2014 18:20 GMT+7

(TNO) Tổng thống Ukraine lâm thời, ông Oleksandr Turchynov, ngày 14.4 bày tỏ sự ủng hộ tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc về việc chuyển Ukraine sang thể chế liên bang

(TNO) Tổng thống Ukraine lâm thời, ông Oleksandr Turchynov, ngày 14.4 bày tỏ sự ủng hộ tiến hành một cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc về việc chuyển Ukraine sang thể chế liên bang.

Ông Turchynov đề nghị tổ chức trưng cầu dân ý trùng khớp vào thời điểm tiến hành bầu cử ngày 25.5 sau khi Tổng thống Viktor Yanukovych bị phế truất, theo AFP.

“Trong những ngày gần đây, có nhiều cuộc hội đàm về vấn đề trưng cầu dân ý quốc gia”, AFP dẫn lời ông Turchynov phát biểu trên truyền hình ngày 14.4.

“Chúng tôi không phản đối tổ chức trưng cầu dân ý. Nếu quốc hội thông qua, cuộc trưng cầu dân ý toàn quốc sẽ được tổ chức cùng lúc với bầu cử tổng thống sắp tới”, ông Turchynov nói.

“Tôi chắc chắn đa số người dân Ukraine sẽ ủng hộ một quốc gia Ukraine thống nhất, dân chủ, độc lập và không chia rẽ”, theo ông Turchynov.

Những người biểu bình và các tay súng chiếm đóng trụ sở chính quyền, đồn cảnh sát tại các thành phố khu vực miền đông Ukraine, vẫn đang lên tiếng đòi tiến hành trưng cầu dân ý, nhằm mở rộng các quyền tự trị tại khu vực của họ, hoặc ly khai Ukraine, sáp nhập Nga, tựa như Crimea hồi tháng 3.2014.

Phương Tây và chính quyền lâm thời Ukraine tố cáo Nga điều khoảng 40.000 binh sĩ dọc theo biên giới giữa Nga và miền đông Ukraine, nhằm chiếm khu vực miền đông Ukraine, tương tự như kịch bản ở Crimea.

Ông Turchynov hôm 13.4 còn lên tiếng tố cáo Nga tiến hành “chiến tranh” tại miền đông Ukraine.

Phúc Duy

>> Giám đốc CIA bí mật đến Ukraine?
>> Ukraine chuẩn bị 'tổng lực đánh khủng bố' ở miền đông
>> Nga bị tố tiến hành ‘chiến tranh’ ở miền đông Ukraine
>> Nga, phương Tây 'dắt nhau' ra Liên Hiệp Quốc vì khủng hoảng Ukraine
>> Máu đổ ở miền đông Ukraine
>> Ukraine 'chống khủng bố' tại miền đông, 1 nhân viên an ninh thiệt mạng, 5 người bị thương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.