Lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận đối thoại với thanh niên

09/11/2023 12:36 GMT+7

Hơn 300 thanh niên tham gia đối thoại với lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận, với chủ đề: "Thanh niên Ninh Thuận tiên phong trong chuyển đổi số và khởi nghiệp, lập nghiệp".

Ngày 8.11, UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức buổi đối thoại trực tiếp với hơn 300 đoàn viên, thanh niên tại 8 điểm cầu trực tuyến về chủ đề: "Thanh niên Ninh Thuận tiên phong trong chuyển đổi số và khởi nghiệp, lập nghiệp". Ông Nguyễn Long Biên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận chủ trì buổi đối thoại.

UBND tỉnh Ninh Thuận đối thoại với thanh niên - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Long Biên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, đánh giá cao những đóng góp của thanh niên trong tỉnh

THIỆN NHÂN

Các câu hỏi xoay quanh những vấn đề như: khởi nghiệp trong thời kỳ mới; việc áp dụng công nghệ chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp; nguồn vốn để khởi nghiệp; định hướng phát triển nghề cho thanh niên vùng nông thôn; đào tạo nguồn nhân lực trẻ cho địa phương; cơ chế hỗ trợ đầu tư hiện thực hóa các đề tài, mô hình tại một số cuộc thi sáng tạo khoa học…

UBND tỉnh Ninh Thuận đối thoại với thanh niên - Ảnh 2.

Trần Thanh Trang, sinh viên Trường ĐH Nông lâm TP.HCM, phân hiệu tại Ninh Thuận, đặt câu hỏi với lãnh đạo UBND tỉnh Ninh Thuận

THIỆN NHÂN

Sau khi nghe các câu hỏi của thanh niên, ông Nguyễn Long Biên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, đã yêu cầu lãnh đạo Sở Thông tin - Truyền thông, Sở Khoa học - Công nghệ, Sở Kế hoạch - Đầu tư, Sở Nội vụ, Sở GD-ĐT... trả lời trực tiếp theo thẩm quyền. Đối với những câu hỏi thuộc trách nhiệm của UBND tỉnh Ninh Thuận, ông Biên đã giải đáp từng vấn đề.

UBND tỉnh Ninh Thuận đối thoại với thanh niên - Ảnh 3.

Anh Trần Minh Nhiên, Bí thư Chi đoàn Khối cơ quan - doanh nghiệp mong muốn UBND tỉnh Ninh Thuận có những giải pháp hỗ trợ thanh niên tiếp cận công nghệ nhằm phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong chuyển đổi số

THIỆN NHÂN

Tại buổi đối thoại, ông Biên cho rằng những đóng góp của thanh niên trong suốt thời gian qua, nhất là sau hơn 30 năm tái lập tỉnh, đã góp phần quan trọng đưa Ninh Thuận ngày càng phát triển.

UBND tỉnh Ninh Thuận đối thoại với thanh niên - Ảnh 4.

Đại diện các sở, ngành trả lời những vấn đề được đưa ra trong buổi đối thoại

THIỆN NHÂN

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ trong thời gian tới, ông Biên đề nghị các sở, ban ngành, địa phương nghiên cứu những ý kiến phát biểu, trả lời câu hỏi của thanh niên đã đưa ra trong chương trình để tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành chính sách, chương trình, đề án, kế hoạch hỗ trợ phát triển thanh niên trong giai đoạn mới, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của họ. Trong đó, quan tâm hỗ trợ, thúc đẩy thanh niên sáng tạo, áp dụng chuyển đổi số, kinh tế số vào các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội trong bối cảnh tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Thực hiện chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030, tỉnh Ninh Thuận đã có nhiều cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ, tạo điều kiện thúc đẩy công tác Đoàn, Hội, phong trào thanh niên. Thanh niên được tham gia học tập, bình đẳng về cơ hội, nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào đời sống kinh tế - xã hội, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Ninh Thuận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.