Lãnh đạo Triều Tiên nhắc về nạn đói

10/04/2021 06:51 GMT+7

Hãng thông tấn KCNA hôm qua dẫn lời lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un kêu gọi các quan chức đảng Lao động Triều Tiên (WPK) thực hiện “Cuộc hành quân gian khổ” nhằm đưa người dân ra khỏi những chướng ngại và khó khăn phía trước.

Theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc, đây là lần đầu tiên ông Kim nhắc đến cụm từ “Cuộc hành quân gian khổ” trong bài phát biểu công khai. Cụm từ này được dùng để miêu tả giai đoạn khó khăn vì nạn đói vào thập niên 1990 sau khi Triều Tiên mất đi nguồn hỗ trợ lớn vì sự tan rã của Liên Xô.
Lãnh đạo Kim kêu gọi các quan chức WPK chủ động và có trách nhiệm hơn trong việc thực hiện kế hoạch kinh tế 5 năm tới, được quốc hội thông qua hồi tháng 1. Lời kêu gọi được đưa ra trong bối cảnh Triều Tiên chịu sức ép kinh tế từ lệnh cấm vận và việc đóng cửa biên giới nhằm ngăn ngừa dịch Covid-19.

Rút khỏi Olympic Tokyo, Triều Tiên bỏ qua cơ hội hàn gắn với Hàn Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.