Lãnh đạo TP.HCM mong nhận được góp ý của tướng lĩnh quân đội

22/12/2023 00:11 GMT+7

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi mong các tướng lĩnh quân đội sinh sống trên địa bàn theo dõi, góp ý về công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.

Chiều 21.12, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức buổi gặp mặt cán bộ Quân đội nghỉ hưu nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2023) và 34 năm ngày hội quốc phòng toàn dân (22.12.1989 - 22.12.2023).

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi gửi lời tri ân sâu sắc với những hy sinh, đóng góp to lớn của mẹ Việt Nam Anh hùng, các anh hùng lực lượng vũ trang, các thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, các tướng lĩnh, sĩ quan, chiến sĩ cho nền độc lập, xây dựng và phát triển đất nước.

Ông Phan Văn Mãi khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM sẽ luôn khắc ghi, cố gắng làm tốt nhất có thể công tác đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội.

Lãnh đạo TP.HCM mong nhận được góp ý của tướng lĩnh quân đội- Ảnh 1.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên (thứ 6 từ trái qua) chụp hình lưu niệm cùng các tướng lĩnh quân đội sinh sống trên địa bàn TP.HCM

NGUYÊN VŨ

Lãnh đạo TP.HCM chia sẻ, các tướng lĩnh, sĩ quan quân đội cấp cao về hưu sinh sống trên địa bàn là nguồn lực rất quan trọng. "Mong các chú, các anh, các chị luôn theo dõi, góp ý cho thành phố từ công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh hay các lĩnh vực khác của mọi mặt đời sống", ông Mãi nói.

Phó đô đốc Trần Thanh Huyền, nguyên Chính ủy Quân chủng Hải quân, nhìn nhận buổi gặp mặt thân mật hôm nay là cơ hội để các thế hệ cán bộ cao cấp trong quân đội gặp nhau, thăm hỏi, chia sẻ cùng nhau, đồng thời nhắc nhở nhau lời thề danh dự bất tử của người lính bộ đội Cụ Hồ.

Đại diện thế hệ trẻ, thiếu tá Nguyễn Văn Chốp, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Gia Định, hứa tuổi trẻ lực lượng vũ trang TP.HCM sẽ phát huy cao độ nhiệt huyết của tuổi trẻ, dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.