Lãnh đạo TP.HCM dâng hương kỷ niệm 82 năm ngày Nam Kỳ khởi nghĩa

Xuân Khánh
Xuân Khánh
23/11/2022 13:21 GMT+7

TP.HCM tổ chức dâng hương tại các di tích lịch sử nhân lễ kỷ niệm 82 năm ngày Nam Kỳ khởi nghĩa.

Sáng 23.11, Đoàn lãnh đạo TP.HCM đến dâng hương, dâng hoa tại di tích lịch sử - văn hóa cấp Quốc gia Dinh Q.Hóc Môn, di tích lịch sử cấp Quốc gia Ngã Ba Giồng, nhân lễ kỷ niệm 82 năm ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23.11.1940 - 23.11.2022).

Lễ dâng hương, dâng hoa tại Di tích lịch sử cấp Quốc gia Ngã Ba Giồng

Xuân Khánh

Tham dự buổi lễ có Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi; Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức; Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ; Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TP.HCM Trần Kim Yến; trung tướng Nguyễn Văn Nam - Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP.HCM; thiếu tướng Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an TP.HCM, cùng nhiều đại biểu các Sở, ban, ngành TP.

Tại di tích lịch sử cấp quốc gia Ngã Ba Giồng, trong không khí trang nghiêm, lãnh đạo TP.HCM thành kính dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ đồng bào, đồng chí đã anh dũng hy sinh.

Các lãnh đạo, đại biểu cúi đầu tưởng niệm những đồng bào, đồng chí đã hy sinh

Xuân Khánh

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi và Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Lệ dâng hương tưởng niệm

Xuân Khánh

Các đại biểu thắp hương

Xuân Khánh

Sau khi dâng hương, dâng hoa tại đền thờ chính, lãnh đạo TP.HCM và các đại biểu tiếp tục đến các cụm tượng đài để dâng hương.

Sau khi dâng hương, dâng hoa tại di tích lịch sử cấp quốc gia Ngã Ba Giồng, tiếp nối hoạt động kỷ niệm ngày Nam Kỳ khởi nghĩa, đoàn đại biểu TP.HCM tiếp tục đến dâng hương tại di tích lịch sử cấp thành phố "Nơi họp Hội nghị Xứ ủy Nam Kỳ tháng 9 năm 1940" tại đường Trần Văn Mười, xã Xuân Thới Đông, H.Hóc Môn để họp mặt, kỷ niệm lễ giỗ các chiến sĩ Nam Kỳ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.