Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận lì xì đầu xuân cho du khách đến Mũi Né

Quế Hà
Quế Hà
01/02/2022 16:40 GMT+7

Sáng mùng 1 Tết Nhâm Dần, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Minh, giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch (VH-TT-DL) Bùi Thế Nhân đã đến nhiều khu nghỉ dưỡng ở Mũi Né chúc mừng năm mới và lì xì đầu xuân cho du khách.

Tại Centara Mirage Mũi Né và Cà Ty resort, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Minh đã chúc mừng đầu xuân mới theo thông lệ tết cổ truyền của dân tộc. Ông Nguyễn Minh đã lì xì đầu xuân cho cán bộ quản lý, nhân viên phục vụ cùng du khách đến Mũi Né trong ngày mùng một tết.

Giám đốc Sở Văn hóa-Thể thao-Du lịch Bùi Thế Nhân lì xì cho nhân viên và du khách tại Sonata resort

NGUYÊN VŨ

Chia sẻ khó khăn với các chủ đầu tư du lịch, Phó chủ tịch Nguyễn Minh ghi nhận những cố gắng của ngành du lịch, trong đó có các resort đã sớm ổn định, mở cửa đón du khách từ những ngày đầu tháng 10.2021.

Ông Minh cho biết, UBND tỉnh Bình Thuận luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp du lịch, chia sẻ những khó khăn sau đại dịch với các công ty lữ hành, các nhà đầu tư trong suốt thời gian dài của năm 2021 phải đóng cửa vì dịch Covid-19.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Minh lì xì theo phong tục tết cổ truyền cho du khách

NGUYÊN VŨ

Thời gian tới, Bình Thuận sẽ kiến nghị Bộ VH-TT-DL và Chính phủ cho phép ngành du lịch Bình Thuận được đón du khách quốc tế. Theo ông Minh, Mũi Né là điểm đến quen thuộc của du khách nước ngoài vào thời điểm đầu xuân. Đây cũng là mùa gió và là mùa tổ chức các cuộc đua thể thao trên biển như lướt ván diều, ván buồm mà du khách quốc tế vốn rất ưa thích ở Mũi Né trong nhiều năm qua.

Ông Phạm Quang Hậu, Giám đốc điều hành Sonata resort cho biết, khu nghỉ dưỡng của ông tổ chức cho du khách gói bánh chưng, mở tiệc chào đón giao thừa, múa Lân Sư Rồng sáng mùng 1 tết và nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật khác ngay trong resort. “Chúng tôi cố gắng làm sao để du khách có cảm giác ấm cúng, đón tết cùng gia đình ở resort cũng như ngay tại gia đình của mình vậy”, ông Hậu nói.

Du khách bất ngờ vì giám đốc Sở VH-TT-DL đến tận bàn ăn lì xì đầu xuân

NGUYÊN VŨ

Giám đốc Sở VH-TT-DL Bùi Thế Nhân, cho biết do không có các hoạt động tập trung đông người như mọi năm để phòng, chống dịch Covid-19, các resort đều tổ chức các hoạt động văn hóa truyền thống để du khách thưởng thức đón tết như chính ở nhà mình.

Một du khách "nhí" được nhận lì xì của bà Nguyễn Lan Ngọc - Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Bình Thuận

NGUYÊN VŨ

“Năm 2022, để đạt được mục tiêu đón 4,5 triệu lượt khách, chúng tôi sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp như phòng chống dịch, đa dạng hóa sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, rừng có, biển có, làm sao để hấp dẫn du khách đến với Mũi Né. Lượng khách đến Mũi Né rất đông dịp này là tín hiệu tốt cho du lịch Bình Thuận”, ông Nhân cho biết.

Theo Trung tâm Xúc tiến du lịch Bình Thuận, hầu hết các resort từ 3-5- sao ở Mũi Né đã kín phòng trong những ngày từ mùng 1 đến mùng 4 Tết Nhâm Dần. Việc đa dạng hoá các dịch vụ, sản phẩm du lịch và lì xì đầu xuân cho du khách đến Mũi Né đã làm nhiều du khách cùng gia đình của họ bất ngờ, đặc biệt là du khách quốc tế có dịp trải nghiệm, hiểu hơn về phong tục tết cổ truyền của người Việt.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.