Lãnh đạo thành phố gặp CLB Cần Thơ tháo gỡ khoản nợ 10 tỉ đồng

17/09/2022 16:13 GMT+7

Lãnh đạo thành phố Cần Thơ sẽ sắp xếp cuộc họp, có sự góp mặt của lãnh đạo Sở VH-TT-DL cùng đại diện CLB Cần Thơ để giải quyết khủng hoảng ở đội bóng Tây Đô.

Cuộc khủng hoảng tài chính ở CLB Cần Thơ, với số tiền nợ lương, thưởng, lót tay, tiền ăn... lên đến chục tỉ đồng kéo dài từ tháng 7 đang lên đến đỉnh điểm, khi nhà tài trợ được cho là đã "bỏ của chạy lấy người".

Ngày 15.9 vừa qua, một phó giám đốc Sở VH-TT-DL đã đến gặp gỡ, nhằm nắm bắt tình hình, lắng nghe tâm tư và động viên đội bóng và cam kết sẽ chuyển lời đến lãnh đạo thành phố Cần Thơ.

Sau khi nhà tài trợ đầu tiên rút lui khi đòi hỏi quyền lợi không được đáp ứng, được biết có một nhà tài trợ mới cũng ngỏ ý quan tâm sẽ tiếp nhận đội bóng nhưng sau đó cũng rút lại lời đề nghị vì không nhận được cam kết tương xứng.

Mới nhất, nhìn một cầu thủ bị đau nặng trong buổi tập ngày 14.9 mà không biết ai sẽ lo chi phí điều trị, Giám đốc điều hành Lê Minh Dũng và HLV trưởng Nguyễn Việt Thắng đã đồng loạt xin nghỉ.

Chủ tịch hiện tại của CLB Cần Thơ là ông Nguyễn Đắc Văn, cũng là người đại diện của Quang Hải, Văn Hậu, Đức Chinh... từng muốn áp dụng cách phát triển bền vững cho bóng đá nơi đây.

Đội bóng Cần Thơ tại giải hạng Nhất 2022

Dương Thu

Không thể chờ đợi, toàn bộ đội bóng Cần Thơ đã ngưng tập, mong lãnh đạo thành phố và CLB giải quyết thấu đáo quyền lợi chính đáng, tránh cảnh bị "xù tiền" rất tệ như tại Quảng Ninh, Kiên Giang, Đồng Tháp...

"Thời gian rồi chúng tôi đã và đang làm tốt nhất cho đội bóng Cần Thơ. Chúng tôi đã về khi CLB chuẩn bị tan rã, thành lập "biệt đội giải cứu" để đội bóng kịp tham dự giải hạng Nhất 2022.

Đến lúc này, có thể nói chúng tôi đã làm tốt phần chuyên môn khi CLB Cần Thơ chơi bóng ổn định, gần như đã chắc chắn trụ hạng khi hơn đội chót bảng Bình Phước đến 10 điểm.

Cựu cầu thủ CLB TP.HCM Vũ Quang Nam trong màu áo xanh của CLB Cần Thơ

Dương Thu

Việc nhà tài trợ Tây Đô Group rút lui rõ ràng như thế, tôi nghĩ UBND thành phố Cần Thơ cũng cần cùng chung tay để giải cứu đội bóng, ít nhất khép lại trọn vẹn mùa giải này.

Đội bóng này không thuộc một cá nhân nào cả, mà là của nhân dân Cần Thơ và doanh nghiệp địa phương. Chúng tôi đã vực dậy đội bóng, thi đấu tốt nhưng không có tiền nhiều tháng trời thì rất khó!", lãnh đạo CLB Cần Thơ chia sẻ.

Cựu Giám đốc điều hành CLB Cần Thơ Lê Minh Dũng cho biết từ tháng 5 và tháng 6, nhà tài trợ Tây Đô Group đã gửi văn bản đến lãnh đạo thành phố Cần Thơ ngừng tài trợ nếu không được đáp ứng một số điều kiện mà chưa được phản hồi.

Cầu thủ CLB Cần Thơ đứng trước nguy cơ bị "đem con bỏ chợ", bị xù tiền

Dương Thu

Đồng thời, ông Dũng cũng khẳng định nỗ lực của thành phố Cần Thơ trong việc cố gắng động viên cho đội bóng, nhưng vấn đề sống còn là quyền lợi chính đáng của đội bóng, BHL, nhân viên... với tổng số tiền nợ hơn 10 tỉ đồng vẫn cần câu trả lời xác đáng.

Được biết, sau trận hòa Huế 1-1, các cầu thủ đã được trả 1 tháng lương nhưng vẫn còn bị nợ 3 tháng tiền ăn, 1 tháng lương, tiền lót tay đợt 2 và tiền thưởng của 3 trận thắng, 3 trận hòa.

Theo lãnh đạo CLB Cần Thơ, đầu tuần tới (ngày 19.9) lãnh đạo UBND thành phố và lãnh đạo Sở VH-TT-DL Cần Thơ sẽ gặp gỡ đại diện CLB Cần Thơ để tìm cách tháo gỡ khó khăn cho đội bóng Tây Đô.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.