Lãnh đạo NATO kêu gọi Mỹ, EU hàn gắn để cùng ngăn Trung Quốc 'bắt nạt'

16/03/2021 10:46 GMT+7

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg kêu gọi Mỹ và đồng minh châu Âu nên sửa chữa mối quan hệ để có thể đối phó với sự trỗi dậy có tính gây hấn và đe dọa ngày càng tăng từ Trung Quốc .

Phát biểu trước các ủy ban an ninh và đối ngoại thuộc Hội đồng châu Âu ngày 15.3, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết Trung Quốc đang có hành vi gây tổn hại tính nghiêm minh của luật pháp và sự trỗi dậy của nước này đang gây lo ngại sâu sắc, theo tờ South China Morning Post.
Ông Stoltenberg nói rằng sự trỗi dậy của Trung Quốc đặt ra thách thức nghiêm trọng trong khi nước này không có chung những giá trị với phương Tây. “Họ sẽ sớm trở thành nền kinh tế lớn nhất thế giới. Họ đã có ngân sách quốc phòng lớn thứ hai thế giới. Họ đang đầu tư mạnh vào năng lực quân sự hiện đại”, ông Stoltenberg nói.
Theo Tổng thư ký NATO, khối này nên hợp tác với các đối tác châu Á - Thái Bình Dương để ngăn chặn Trung Quốc "bắt nạt các nước khắp thế giới". Ông cũng kêu gọi Mỹ và châu Âu cùng đoàn kết trước mối lo ngại về sức mạnh kinh tế, quân sự của Trung Quốc.

Tư lệnh Mỹ lo ngại cán cân quân sự ở châu Á đang dần nghiêng về Trung Quốc

Ông Stoltenberg nhận định không có mối đe dọa sắp xảy đến nào về một cuộc tấn công quân sự của Trung Quốc hoặc Nga nhắm vào NATO, nhưng nhấn mạnh đó là lý do chính cho sự tồn tại của khối.
Cũng tại cuộc họp, một số nghị sĩ châu Âu đã nêu ý kiến lo ngại về Trung Quốc. Nghị sĩ Tonino Picula từ Croatia kêu gọi NATO đối phó nỗ lực của Nga và Trung Quốc nhằm gia tăng sức ảnh hưởng thông qua các hoạt động kinh tế, chính trị và hoạt động mạng trong đại dịch Covid-19.
“Họ sử dụng chiến thuật ngoại giao vắc xin để mở rộng lợi ích, đặc biệt là tại các nước đang phát triển và tại Liên minh châu Âu hoặc khu vực lân cận. Tôi cho rằng đó là điều EU và NATO cần đặc biệt chú ý”, ông Picula nói.
Nghị sĩ Ý Anna Bonfrisco hối thúc NATO hợp tác với Mỹ để đối phó với hạm đội Trung Quốc tại Biển Đông. Nhiều nước NATO như Mỹ, Anh, Đức, Pháp hay Canada đã và sẽ triển khai tàu chiến để hoạt động tại Biển Đông trong sắp tới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.