Lãnh đạo Iran gọi vụ đầu độc nữ sinh là tội ác không thể dung tha

06/03/2023 21:18 GMT+7

Lãnh tụ đối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei yêu cầu tử hình những ai đứng sau vụ đầu độc các nữ sinh trên cả nước nếu đó là hành động cố ý.

Từ tháng 11.2022, hàng trăm vụ ngộ độc khí đã được báo cáo tại hơn 52 trường học trên khắp Iran, AFP ngày 6.3 dẫn thông báo chính thức cho biết. Rất nhiều nữ sinh đã mắc các triệu chứng như khó thở, buồn nôn, chóng mặt sau khi hít phải những mùi lạ gây khó chịu và phải nhập viện.

Lãnh đạo Iran gọi vụ đầu độc nữ sinh là tội ác không thể dung tha - Ảnh 1.

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei

AFP

Trong ngày 6.3, tiếp tục có cả chục nữ sinh tại thành phố Quchan ở miền tây được đưa vào bệnh viện do hít phải mùi khó chịu, trong khi hơn 700 ca tương tự được ghi nhận tại tỉnh Khuzestan trong ngày 5.3.

Các vụ việc khiến giới phụ huynh phẫn nộ và dẫn đến biểu tình yêu cầu chính quyền làm rõ. Trong phát biểu công khai đầu tiên về vấn đề, lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei nói: "Nếu việc đầu độc được chứng minh, đó là tội ác không thể tha thứ và những kẻ phạm tội phải chịu hình phạt tử hình và không ân xá".

Lãnh tụ tối cao Iran: Gây ngộ độc cho các nữ sinh là "không thể tha thứ"

Lãnh đạo ngành tư pháp Iran, cũng là chánh án tòa án tối cao Gholam-Hossein Mohseni Ejei ngày 6.3 nói rằng những người bị bắt vì đầu độc các nữ sinh sẽ bị xét xử và buộc tội dẫn đến án tử hình.

Hôm cuối tuần, Tổng thống Ebrahim Raisi đã lên án hành vi đầu độc và gọi đó là âm mưu mới của những kẻ thù của Iran. Nhà lãnh đạo cho rằng đây là hành động nhằm gây hoang mang cho học sinh và phụ huynh.

Tuần trước, Thứ trưởng Bộ Y tế Younes Panahi cho rằng các vụ tấn công này nhằm ngăn chặn giáo dục cho trẻ em gái. Bộ trưởng Nội vụ Ahmad Vahidi cuối tuần qua cho hay các nhà điều tra đã thu thập mẫu khả nghi để kiểm tra. Ông kêu gọi người dân bình tĩnh và tố cáo "những kẻ thù" đã kích động sự sợ hãi để gây tổn hại Iran.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.