Lãnh đạo Hồng Kông sẽ đối thoại để lắng nghe bức xúc của người dân

Khánh An
Khánh An
17/09/2019 18:15 GMT+7

Nữ lãnh đạo chia sẻ rằng bà hiểu rõ bức xúc gia tăng liên quan đến “nhà cửa, thiếu đất, thiếu tính đa dạng và toàn diện của nền kinh tế”.

Tờ South China Morning Post ngày 17.9 đưa tin đặc khu trưởng Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga sẽ tổ chức đối thoại với người dân vào tuần tới, sau khi biểu tình kéo dài suốt nhiều tháng.
Bà Lâm sẽ gặp khoảng 100-200 người thuộc nhiều thành phần để họ chia sẻ quan điểm.
“Các vấn đề đã vượt ra ngoài dự luật nên điều quan trọng là chính quyền cần lắng nghe và trao đổi với cộng đồng để hiểu hơn”, bà Lâm phát biểu, đề cập đến dự luật dẫn độ đã bị bãi bỏ sau khi gây tranh cãi và dẫn đến làn sóng biểu tình.
Nữ lãnh đạo chia sẻ rằng bà hiểu rõ bức xúc gia tăng liên quan đến “nhà cửa, thiếu đất, thiếu tính đa dạng và toàn diện của nền kinh tế”, đồng thời cho biết việc trao đổi sẽ không chỉ một lần mà là lâu dài.
Trước mắt, đối thoại tuần tới sẽ có sự tham gia của những người đăng ký được chọn ngẫu nhiên.
 

[VIDEO] Thêm một cuối tuần Hồng Kông sống với lửa khói, vòi rồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.