Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiễn ông Lê Phước Thọ về an nghỉ tại quê nhà

Đình Tuyển
Đình Tuyển
09/07/2023 14:05 GMT+7

Sau lễ truy điệu, linh cữu ông Lê Phước Thọ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Tổ chức T.Ư, được đưa về an táng tại quê nhà ở H.Thới Bình, Cà Mau.

Sáng 9.7, tại Hội trường Thành ủy Cần Thơ, Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và gia đình tổ chức trọng thể lễ truy điệu ông Lê Phước Thọ, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Trưởng ban Tổ chức T.Ư.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiễn ông Lê Phước Thọ về an nghỉ tại quê nhà - Ảnh 1.

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức T.Ư, đọc điếu văn đưa tiễn ông Lê Phước Thọ

ĐÌNH TUYỂN

Thay mặt Ban Chấp hành T.Ư Đảng, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức T.Ư, đọc điếu văn nêu bật những công lao, đóng góp, cống hiến to lớn của ông Lê Phước Thọ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc: "Hơn 90 năm tuổi đời, hơn 70 năm tuổi Đảng, gần cả cuộc đời gắn bó với công tác tổ chức cán bộ và công tác xây dựng Đảng, dù giữ vị trí lãnh đạo ở cương vị nào, đồng chí Lê Phước Thọ đều được tổ chức, các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Nhà nước tin tưởng; được đồng chí, đồng nghiệp, anh em, bạn bè, nhân dân đánh giá là người ngay thẳng, chính trực, liêm khiết, chí công, mẫn cán và có trách nhiệm cao với công việc. Đồng chí được các thế hệ Ban Tổ chức T.Ư, cán bộ các tỉnh miền Tây xem là tấm gương mẫu mực về sự kiên trung, tận tâm, tận lòng vì sự nghiệp của Đảng, của đất nước và của dân tộc...".

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiễn ông Lê Phước Thọ về an nghỉ tại quê nhà - Ảnh 2.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội đến tiễn đưa ông Lê Phước Thọ

ĐÌNH TUYỂN

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiễn ông Lê Phước Thọ về an nghỉ tại quê nhà - Ảnh 3.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các địa phương, cán bộ, nhân dân và người thân, gia quyến trong Lễ truy điệu ông Lê Phước Thọ

ĐÌNH TUYỂN

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiễn ông Lê Phước Thọ về an nghỉ tại quê nhà - Ảnh 4.

Ban tổ chức lễ tang thực hiện các nghi lễ di quan, đưa linh cữu ông Lê Phước Thọ về quê nhà Cà Mau

ĐÌNH TUYỂN

"Đồng chí Lê Phước Thọ không còn nữa nhưng những đóng góp to lớn, tấm lòng son sắt của đồng chí sẽ còn sống mãi trong niềm tiếc thương của Đảng, của Nhà nước, Nhân dân, gia đình và bạn bè. Trong giờ phút tiếc thương và xúc động này, chúng tôi xin trân trọng gửi đến toàn thể gia quyến đồng chí Lê Phước Thọ lời chia buồn sâu sắc nhất trước nỗi đau thương mất mát không gì bù đắp được. Xin kính cẩn nghiêng mình vĩnh biệt đồng chí Lê Phước Thọ (bác Sáu Hậu), xin bác yên nghỉ thảnh thơi cõi vĩnh hằng", bà Trương Thị Mai kết lời.

Sau điếu văn tiễn biệt, ông Lê Hùng Dũng, con trai ông Lê Phước Thọ, thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn đến Đảng, Nhà nước, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể TP.Cần Thơ và các tỉnh ĐBSCL; cảm ơn ban lễ tang; bạn bè, thân hữu đã đến viếng, tiễn đưa cha của ông về nơi an nghỉ vĩnh hằng.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiễn ông Lê Phước Thọ về an nghỉ tại quê nhà - Ảnh 5.

Ông Lê Hùng Dũng, con trai ông Lê Phước Thọ, thay mặt gia đình gửi lời cảm ơn, đáp từ

ĐÌNH TUYỂN

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiễn ông Lê Phước Thọ về an nghỉ tại quê nhà - Ảnh 6.

Sau lễ truy điệu, lễ đưa tang, linh cữu của ông Lê Phước Thọ đã được đưa về quê nhà xã Tân Lộc Đông, H.Thới Bình, tỉnh Cà Mau an táng

ĐÌNH TUYỂN

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiễn ông Lê Phước Thọ về an nghỉ tại quê nhà - Ảnh 7.

Sau lễ truy điệu, lễ đưa tang, linh cữu ông Lê Phước Thọ được đưa về quê nhà xã Tân Lộc Đông, H.Thới Bình, Cà Mau an táng

ĐÌNH TUYỂN

Sau lễ truy điệu, linh cữu ông Lê Phước Thọ đã được đưa về quê nhà xã Tân Lộc Đông, H.Thới Bình (Cà Mau) an táng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.