Lãnh đạo Đảng, Nhà nước thăm, chúc tết chức sắc tôn giáo, đồng bào

17/01/2023 06:37 GMT+7

Nhân dịp Tết Quý Mão, ngày 16.1, tại chùa Huê Nghiêm, TP.HCM, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ VN, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới thăm, chúc tết Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo VN.

Chủ tịch nước khẳng định trước sau như một, Đảng, Nhà nước luôn tôn trọng, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, đảm bảo sinh hoạt tôn giáo đúng pháp luật, không ngừng chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, tạo điều kiện cho đồng bào có đạo và chức sắc các tôn giáo, trong đó có Giáo hội Phật giáo VN thực hiện tốt việc tu hành chân chính và làm tròn bổn phận của công dân đối với Tổ quốc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc tết Pháp chủ Giáo hội Phật giáo VN Thích Trí Quảng

Nhân dịp tết đến, xuân về, mừng xuân an lạc, thay mặt Giáo hội Phật giáo VN, Hòa thượng Thích Trí Quảng gửi lời chúc tết và tri ân đến Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, chính quyền các cấp; bày tỏ hy vọng sẽ tiếp tục nhận được ủng hộ, quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng phật tử Giáo hội Phật giáo VN trong các hoạt động Phật sự và cùng chung sức, đồng lòng cùng toàn dân xây dựng, phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh, nhân dân ngày càng có cuộc sống yên vui, hạnh phúc.

* Sáng 16.1, tại H.Quảng Hòa (Cao Bằng), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới thăm, chúc tết, tặng quà các Mẹ VN anh hùng, các gia đình chính sách, hộ nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, Đồn biên phòng cửa khẩu Tà Lùng; khảo sát thực địa dự án cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) và việc triển khai Khu kinh tế cửa khẩu Cao Bằng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc tết người dân có hoàn cảnh khó khăn ở H.Quảng Hòa

Chiều 16.1, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng về kết quả công tác, phát triển KT-XH năm 2022, nhiệm vụ giải pháp cho năm 2023. Tại buổi làm việc, Thủ tướng đánh giá cao các kết quả tỉnh Cao Bằng đạt được trong năm 2022, góp phần vào thành tựu chung của cả nước. Dù vậy, hạ tầng KT-XH tỉnh Cao Bằng còn nhiều khó khăn, nhất là hạ tầng giao thông. Quy mô kinh tế nhỏ (thứ 62/63 tỉnh, TP), GRDP bình quân đầu người thấp. Đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn, nhất là đồng bào dân tộc; tỷ lệ hộ nghèo còn cao...

Thủ tướng lưu ý, Cao Bằng là tỉnh có đường biên giới dài nhất với Trung Quốc (333 km), cần quán triệt, triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các thỏa thuận, kết quả đạt được trong chuyến thăm Trung Quốc gần đây của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Bên cạnh đó, Khu kinh tế cửa khẩu của Cao Bằng đã được phê duyệt quy hoạch vào tháng 3.2022, đây chính là động lực phát triển mới của tỉnh, cần tập trung xây dựng. Đồng thời, tập trung mọi nguồn lực, ưu tiên số 1 để khởi công thực hiện dự án cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng) theo hình thức hợp tác công tư.

* Cũng trong sáng 16.1, tại trụ sở UBND H.Bát Xát, Lào Cai, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác T.Ư đã tới thăm và chúc tết, trao quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn của Nhà máy luyện đồng Bản Qua và cán bộ, chiến sĩ 4 Đồn biên phòng: Bát Xát, Y Tý, A Mú Sung, Trịnh Tường và Đoàn kinh tế quốc phòng 345.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc tết đồng bào tại H.Bát Xát

TTXVN

Cùng tham dự có: Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Y Thanh Hà Niê Kđăm; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới; Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động VN Nguyễn Đình Khang; Tổng kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn; Phó trưởng ban Dân vận T.Ư Phạm Tất Thắng; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lào Cai Đặng Xuân Phong…

Phát biểu tại đây, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội gửi đến các lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lào Cai, Huyện ủy, UBND H.Bát Xát, cán bộ, chiến sĩ 4 Đồn biên phòng, Đoàn kinh tế quốc phòng 345, toàn thể công nhân, người lao động và toàn thể lực lượng biên phòng, các gia đình chính sách, người nghèo, gia đình khó khăn, công nhân, người lao động… trong tỉnh Lào Cai lời chào thân ái, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác đã tham dự Chương trình Tết nhân ái tại xã Trịnh Tường. Tại đây, Chủ tịch Quốc hội và các thành viên trong đoàn trao các suất quà tết tặng các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, gia đình chính sách; trao xe đạp và áo ấm tặng các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.