Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp

22/12/2021 08:00 GMT+7

Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2021), 32 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22.12-1989 - 22.12.2021) và Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, tối 21.12, Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân ủy T.Ư, Bộ Quốc phòng do Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới dâng hương, dâng hoa, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa, Đảo Yến (tỉnh Quảng Bình).

Thủ tướng Phạm Minh Chính và lãnh đạo Đảng, Nhà nước dâng hương, hoa viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Ảnh: Nhật Bắc

Cùng tham gia có Trưởng ban Tổ chức T.Ư Trương Thị Mai, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lê Huy Vịnh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Trịnh Văn Quyết và đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể T.Ư và lãnh đạo tỉnh Quảng Bình.

Trong bầu không khí trang nghiêm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu trong đoàn đã đặt vòng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng thành kính trước anh linh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, vị tướng huyền thoại của dân tộc, người học trò xuất sắc, gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Dành một phút mặc niệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu đã bày tỏ lòng biết ơn, tri ân sâu sắc đối với những cống hiến to lớn, đặc biệt xuất sắc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và đất nước; khẳng định, cuộc đời, nhân cách và những cống hiến to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ mãi mãi được Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận và lưu danh trong lịch sử dân tộc.

Không chỉ là một tài năng quân sự xuất chúng, vị tướng lỗi lạc đã dày công vun đắp, xây dựng quân đội Việt Nam ngày càng trưởng thành, lớn mạnh, bách chiến, bách thắng, Đại tướng Võ Nguyên Giáp còn là nhà văn hóa lớn, nhà lãnh đạo mẫu mực về đạo đức cách mạng, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước, nhân dân, quân đội và bạn bè quốc tế. Trọn cuộc đời với 70 năm tuổi Đảng, hơn 80 năm hoạt động cách mạng, Đại tướng đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do, sự trường tồn của dân tộc; hiến dâng trọn đời mình cho Tổ quốc. Những di sản lớn lao mà Đại tướng Võ Nguyên Giáp để lại cho dân tộc Việt Nam và thế giới, sẽ mãi trường tồn với thời gian và nhân dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.