Lãnh đạo Đài Loan tuyên bố cứng rắn tại cơ sở bảo trì chiến đấu cơ mới

Khánh An
Khánh An
28/08/2020 15:17 GMT+7

Bà Thái Anh Văn tuyên bố trung tâm bảo trì tiêm kích sẽ giúp củng cố năng lực phòng không và đảm bảo năng lực chiến đấu.

Hãng Reuters đưa tin lãnh đạo Thái Anh Văn tuyên bố sẽ bảo vệ Đài Loan bằng lực lượng phòng không khi phát biểu tại lễ khánh thành trung tâm bảo trì tiêm kích F-16 tại Đài Trung do Mỹ hậu thuẫn.
“Cần năng lực phòng vệ cứng rắn, không quỳ lụy hay phục tùng” để tự vệ và duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực, bà Thái nhấn mạnh.

Các tiêm kích F-CK-1 biểu diễn tại lễ khánh thành trung tâm

Ảnh: Reuters

Nhà lãnh đạo này cho hay việc khánh thành trung tâm đánh một dấu mốc ghi nhận nỗ lực suốt nhiều năm nhằm xây dựng ngành công nghiệp phòng vệ của Đài Loan.
“Thời gian cần thiết để bảo trì tiêm kích sẽ ngắn hơn nhiều và tình trạng sẵn sàng sẽ được củng cố đáng kể, đảm bảo năng lực chiến đấu của lực lượng phòng vệ trên không ở tuyến đầu”, theo bà Thái.
Nhà lãnh đạo này thường chỉ trích việc Trung Quốc đại lục gia tăng tập trận và hôm 7.8 cảnh báo về nguy cơ xảy ra “xung đột tình cờ” trong khu vực.
Trung tâm bảo trì tiêm kích mới nằm trong thỏa thuận ký kết vào tháng 12.2019 giữa Tập đoàn Phát triển công nghiệp hàng không Đài Loan (AIDC) và hãng vũ khí Mỹ Lockheed Martin.

Máy bay Boeing KC-135 của Mỹ trong một lần tiếp liệu cho F-16 của Đài Loan

Ảnh: Viện Mỹ tại Đài Loan

Chủ tịch AIDC Mã Vạn Quân cho hay trung tâm mới sẽ cung cấp dịch vụ cho các tiêm kích của Đài Loan và tập đoàn dự định mở rộng thêm trong tương lai để bảo trì các tiêm kích F-16 trong khu vực.
Năm ngoái, Mỹ thông qua kế hoạch bán các tiêm kích F-16 cho Đài Loan với tổng giá trị 8 tỉ USD, nâng số tiêm kích F-16 của Đài Loan lên hơn 200 chiếc – số lượng lớn nhất ở châu Á.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.