Lãnh đạo Đài Loan sắp gặp chủ tịch Hạ viện Mỹ trên đất Mỹ

Khánh Như
Khánh Như
04/04/2023 08:48 GMT+7

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn dự kiến gặp Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy ngày 5.4.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy sẽ gặp Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn vào ngày mai (5.4) tại bang California, sau khi bà hoàn thành chuyến công du Trung Mỹ, hãng tin Reuters đưa tin.

“Ngày 5.4, Chủ tịch Kevin McCarthy sẽ tổ chức một cuộc họp lưỡng đảng với lãnh đạo Đài Loan tại Thư viện Tổng thống Ronald Reagan”, văn phòng của ông McCarthy xác nhận ngày 3.4.

Lần đầu lãnh đạo Đài Loan sắp gặp chủ tịch Hạ viện Mỹ trên đất Mỹ - Ảnh 1.

Bà Thái Anh Văn trong chuyến thăm đồng minh Belize ngày 3.4

REUTERS

Thông báo trên đã kết thúc những đồn đoán về một cuộc gặp tiềm năng của ông McCarthy, một trong những nhân vật tầm cỡ nhất của Mỹ, và bà Thái. Đây cũng là cuộc gặp đầu tiên giữa một nhà lãnh đạo Đài Loan và một chủ tịch Hạ viện Mỹ trên đất Mỹ.

“Trong thời gian quá cảnh qua Mỹ, lãnh đạo Đài Loan gặp gỡ những người bạn Mỹ, phù hợp với tiền lệ trong quá khứ”, cơ quan đại diện ngoại giao của Đài Loan tại Mỹ cho biết, song không nêu chi tiết về cuộc gặp.

Trước đó, ông McCarthy từng nói rằng ông muốn đến Đài Loan. Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn đang bị bỏ ngỏ vì một chuyến thăm Đài Loan có thể tạo ra làn sóng phẫn nộ ở Trung Quốc, vốn tuyên bố hòn đảo là một phần của nước này.

Trước đó, bà Nancy Pelosi, người tiền nhiệm của ông McCarthy đã đến Đài Loan vào tháng 8-2021. Đáp trả chuyến thăm, thời điểm đó, phía Trung Quốc đã tăng cường các hoạt động quân sự xung quanh eo biển Đài Loan, theo hãng tin AP.

Tham mưu trưởng không quân Mỹ dự báo gì về điểm nóng Đài Loan?

Ngày 3.4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nhấn mạnh Bắc Kinh phản đối mạnh mẽ bất kỳ hình thức tương tác chính thức nào giữa chính quyền Mỹ và Đài Loan, theo trang web của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

"Chỉ có một Trung Quốc trên thế giới và Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời của Trung Quốc. Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp kiên quyết để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mình", bà Mao Ninh nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.