Lãnh đạo CLB TP.HCM nói gì sau tuyên bố gây sốt của Bầu Đức?

Đỗ Hùng
Đỗ Hùng
15/07/2019 08:34 GMT+7

Dư luận đang rất quan tâm đến cuộc đua tới chức vô địch V-League 2019 giữa TP.HCM và Hà Nội. Đặc biệt là sau lời nhận xét của ông bầu Đoàn Nguyên Đức (HAGL), sáng 14.7, chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng và HLV Chung Hae-seong đã phát biểu đáp trả đầy thẳng thắn.

Ông bầu Đoàn Nguyên Đức đã nói, TP.HCM không thể dành chức vô địch V-League 2019. Đây không phải là lời phát biểu chính thức mà chỉ là lời “tâm tình hành lang” cùng một số phóng viên hôm Công Phượng ra mắt ban lãnh đạo CLB Sint Truidense. Dù vậy phát ngôn của bầu Đức đã gây “bão” trong làng bóng đá quốc nội suốt tuần qua.
Đáp lời, chủ tịch CLB TP.HCM, ông Nguyễn Hữu Thắng cho biết: “Tôi nói với ban huấn luyện (BHL) và tất cả các cầu thủ rằng không để những thông tin như vậy ảnh hưởng đến đội. Chúng tôi phải dựa vào nội lực của mình, chơi tốt từng trận. Vô địch hay không là do bản thân mình, không phụ thuộc vào ai cả! BHL cùng tập thể cầu thủ cũng đã nhất trí rằng câu trả lời sẽ có ở cuối mùa giải. Và xin nhắc lại, thành quả là do tự chúng tôi phấn đấu mà có, không phụ thuộc vào ai khác”.
Chủ tịch Hữu Thắng nói gì sau tuyên bố gây sốt của Bầu Đức?
Ở lượt về V-League 2019, TP.HCM thay đổi 2 ngoại binh. Đầu tiên là sự xuất hiện của Ismahil Akinade (Nigeria), tiền đạo từng có kinh nghiệm thi đấu ở giải VĐQG Ireland. Sau đó, cựu tuyển thủ U.20 Mỹ, tiền đạo Victor Mansaray cũng nhận được cái gật đầu của HLV Chung Hae-seong, Mansaray sinh năm 1997, được đánh giá rất cao ở tốc độ lẫn kỹ thuật cá nhân.
HLV Chung Hae-seong đã tiết lộ nguyên nhân chia tay 2 cầu thủ cũ là Matias và Vinicius. “Matias bị chấn thương, tôi rất tiếc khi phải dừng hợp đồng với anh ta. Tôi đã nói chuyện riêng với Matias nhiều lần trước khi đưa ra quyết định. Tôi khuyên Matias hãy tập trung điều trị dứt điểm chấn thương trước khi bắt đầu mùa giải 2020. Tương lai vẫn rộng mở với anh ta”, HLV Chung Hae-seong cho biết.

Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng và HLV Chung Hae-seong trong buổi ký hợp đồng với Kappa

Lê Duy

Trước câu hỏi của phóng viên báo Thanh Niên về tin đồn Vinicius có biểu hiện lười tập, không tôn trọng kỷ luật nên bị thanh lý hợp đồng, HLV của CLB TP.HCM không trả lời thẳng vào vấn đề. Ông chỉ nói ngắn gọn là muốn tìm cầu thủ phù hợp hơn với mục tiêu của đội bóng.
Mục tiêu của TP.HCM trong mùa giải 2019 là gì? Ông Chung đã dùng từ “cao nhất” trong câu trả lời. Hiện tại, TP.HCM vẫn đang dẫn đầu BXH sau vòng 15 V-League 2019, nhiều hơn ĐKVĐ Hà Nội 1 điểm.
Như vậy, trước cơn bão “TP.HCM không thể vô địch vì 1 chẳng địch lại 5”, tập thể đội TP.HCM, cả chủ tịch và HLV trưởng đã trả lời rất “cứng”.
Xuất hiện tại buổi ra mắt nhà tài trợ trang phục mùa 2020, đại diện của thuơng hiệu Kappa đã hứa sẽ thưởng 1 tỉ đồng nếu đội TP.HCM vô địch V-League 2019; Tương tự, đại diện của tập đoàn Vạn Thịnh Phát cũng thưởng 1 tỉ đồng cho cúp vô địch. Lời hứa mang lại niềm vui cho các cầu thủ TP.HCM tham dự sự kiện trong sáng 14.7.2019.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.