Lãnh đạo Bộ Tứ họp thượng đỉnh bên lề G7, thống nhất nhiều nội dung

Văn Khoa
Văn Khoa
21/05/2023 10:13 GMT+7

Lãnh đạo các nước thuộc Bộ Tứ (gồm Mỹ, Nhật Bản, Úc và Ấn Độ) đã nhất trí phản đối mạnh mẽ các ý đồ đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực hoặc cưỡng ép.

Các nhà lãnh đạo đạt được sự nhất trí như trên trong cuộc họp thượng đỉnh Bộ Tứ tại thành phố Hiroshima (Nhật) vào ngày 20.5, bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng, diễn ra từ ngày 19-21.5.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio, Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Úc Anthony Albanese và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gặp nhau tại một khách sạn trong thành phố Hiroshima, cũng là địa điểm chính của Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng.

Các nhà lãnh đạo Mỹ, Nhật, Úc, Ấn gửi thông điệp tới Trung Quốc về Biển Đông? - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden, Thủ tướng Úc Anthony Albanese, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi trong cuộc họp thượng đỉnh Bộ Tứ ở thành phố Hiroshima ngày 20.5

Reuters

Phát biểu khai mạc cuộc họp Bộ Tứ, Thủ tướng Kishida nêu rõ tình hình an ninh toàn cầu ngày càng trở nên căng thẳng. Ông nhấn mạnh rằng trong những hoàn cảnh khó khăn như thế, điều quan trọng là các nhà lãnh đạo của 4 nước phải gặp nhau và cho phần còn lại của cộng đồng quốc tế thấy rằng họ cam kết thực hiện mục tiêu chung là tạo ra một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Lưu ý về tình hình biển Hoa Đông và Biển Đông, các nhà lãnh đạo nhất trí phản đối mạnh mẽ những ý đồ đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng trong khu vực bằng vũ lực hoặc cưỡng ép, theo NHK.

Ngoài ra, với việc cho rằng Trung Quốc gia tăng sử dụng phương tiện kinh tế để thúc đẩy các lợi ích chiến lược của mình, tuyên bố từ Bộ Tứ nhấn mạnh: "Chúng tôi tìm kiếm một khu vực trong đó tất cả các quốc gia và người dân có thể tự do lựa chọn cách họ hợp tác và thương mại dựa trên quan hệ đối tác, bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau". Tuyên bố không nêu tên Trung Quốc, theo Kyodo News.

Lời nhắn gửi tới hội nghị G7 của người sống sót trong vụ nổ bom nguyên tử ở Hiroshima

Các nhà lãnh đạo cũng khẳng định Bộ Tứ sẽ hợp tác, lắng nghe ý kiến của các nước thành viên ASEAN, các nước Nam Á, các đảo quốc Thái Bình Dương và các nước đang phát triển.

Lúc đầu, Hội nghị thượng đỉnh Bộ Tứ dự kiến diễn ra ở Sydney (Úc) vào ngày 24.5 sau khi Tổng thống Biden đã lên kế hoạch thăm thủ đô Port Moresby của Papua New Guinea. Tuy nhiên, kế hoạch đó đã bị hủy bỏ chỉ một ngày trước khi Tổng thống Biden bắt đầu chuyến công du đến Hiroshima vì ông quyết định tập trung vào các cuộc đàm phán trần nợ đang căng thẳng ở Washington D.C, theo Kyodo News.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.