Lãnh đạo Ấn - Trung đối thoại về biên giới

26/08/2023 07:00 GMT+7

Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm qua cho biết Chủ tịch Tập Cận Bình đã có cuộc đối thoại "thẳng thắn và sâu sắc" với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi về căng thẳng tại biên giới hai nước, theo Reuters. Cuộc đối thoại diễn ra bên lề Hội nghị thượng đỉnh nhóm BRICS tại Nam Phi ngày 24.8. Chủ tịch Tập nhấn mạnh rằng cải thiện quan hệ Trung - Ấn phục vụ cho lợi ích chung của hai nước, đồng thời kêu gọi xử lý phù hợp vấn đề biên giới để cùng giữ gìn hòa bình.

Lãnh đạo Ấn - Trung đối thoại về biên giới - Ảnh 1.

Chủ tịch Tập (bìa trái) và Thủ tướng Modi (bìa phải) cùng lãnh đạo Brazil và Nam Phi tại Hội nghị BRICS ngày 24.8

AFP

Trong khi đó, phía Ấn Độ cho biết Thủ tướng Modi đã làm rõ những lo ngại của New Delhi về các vấn đề chưa giải quyết dọc Đường kiểm soát thực tế - ranh giới phân định giữa hai nước. Hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ chỉ thị các quan chức liên quan tăng cường nỗ lực nhằm nhanh chóng giảm căng thẳng. Ấn Độ và Trung Quốc có ranh giới gần 3.000 km chưa được phân định. Tháng 6.2020, một vụ đụng độ biên giới xảy ra khiến 24 người thiệt mạng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.