Lãnh án vì lợi dụng dịch Covid-19, buôn lậu 200.000 khẩu trang y tế

Giang Phương
Giang Phương
17/07/2020 15:10 GMT+7

Lợi dụng những ngày dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp khiến vật tư y tế khan hiếm, Chiến và Thọ đã tiếp tay cho đối tượng buôn lậu số lượng lớn khẩu trang y tế , đưa sang Campuchia.

Ngày 17.7, TAND tỉnh Tây Ninh tuyên án sơ thẩm, phạt Nguyễn Văn Chiến (40 tuổi, tỉnh Tây Ninh) 12 năm tù và Trần Trường Thọ (42 tuổi, ngụ TP.HCM) 10 năm tù, cùng về tội buôn lậu khẩu trang y tế. 
Theo cáo trạng, khuya 21.3, tại Trạm kiểm soát biên phòng Hòa Hiệp, thuộc Đồn Biên phòng Lò Gò tại xã Hòa Hiệp, H.Tân Biên hướng từ Việt Nam sang Campuchia, Phòng CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu Công an Tây Ninh bắt quả tang Chiến và Thọ đang vận chuyển trái phép 200.000 khẩu trang y tế loại 4 lớp sang Campuchia tiêu thụ.

200.000 khẩu trang y tế đựng trong 80 thùng carton bị bắt quả tang sau khi Chiến và Thọ cho xe vượt qua khỏi barie trạm kiểm soát biên phòng

Ảnh: Giang Phương

Quá trình điều tra xác định, khoảng đầu tháng 3.2020, thông qua mạng xã hội Facebook, Khởi (người Campuchia, không rõ thông tin địa chỉ) đặt mua 200.000 cái khẩu trang y tế từ chị Huỳnh Ngọc Anh (34 tuổi, ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM).
Khởi thuê Chiến đến Q.Tân Phú, TP.HCM nhận hàng và chuyển sang Campuchia qua đường Trạm kiểm soát biên phòng Hòa Hiệp, H.Tân Biên, tỉnh Tây Ninh giao cho Khởi với tiền công 2 triệu đồng.
Chiến đến TP.HCM tìm thuê xe tải của Thọ chở khẩu trang y tế sang Campuchia. Tối 20.3, Chiến đến mang 80 thùng carton chứa 200.000 khẩu trang y tế, cùng Thọ về Tây Ninh.
Khi đến Trạm kiểm soát biên phòng Hòa Hiệp thuộc Đồn Biên phòng Lò Gò, Chiến và Thọ nhìn thấy barie của trạm biên phòng đã mở sẵn nên Chiến kêu Thọ chạy thẳng sang Campuchia. Thọ tiếp tục điều khiển xe chạy khoảng 20 m thì bị bắt quả tang cùng toàn bộ tang vật.
Kết luận giám định số khẩu trang y tế này có tổng trị giá 200 triệu đồng, xe tải trị giá 108 triệu đồng.

Phiên tòa sơ thẩm xét xử Chiến và Thọ

Ảnh: Giang Phương

Riêng đối với người tên Khởi, chủ hàng thuê Chiến vận chuyển khẩu trang y tế sang Campuchia, do không biết rõ họ tên, địa chỉ, Cơ quan CSĐT Công an Tây Ninh đang tiếp tục điều tra xác minh làm rõ.
Đối với hành vi buôn bán kinh doanh khẩu trang y tế của Huỳnh Ngọc Anh, Cơ quan CSĐT Công an Tây Ninh đã có công văn kèm theo các tài liệu liên quan chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an Q.Tân Phú, TP.HCM để làm rõ theo thẩm quyền.
Đối với hành vi mở barie không kiểm tra của các cán bộ Trạm kiểm soát biên phòng Hòa Hiệp thuộc Đồn Biên phòng Lò Gò, Cơ quan CSĐT Công an Tây Ninh cũng đã có công văn kèm các tài liệu liên quan chuyển đến Bộ Chỉ huy Biên phòng Tây Ninh để xử lý theo thẩm quyền.

Hai bị cáo được HĐXX xác định có đủ cơ sở khẳng định cả 2 phạm tội buôn lậu

Ảnh: Giang Phương

HĐXX nhận định, các bị cáo biết rõ việc khan hiếm khẩu trang y tế trong thời điểm cả nước chống dịch bệnh Covid-19 nhưng vẫn giúp sức tích cực cho người tên Khởi để vận chuyển số khẩu trang trên sang biên giới nên đủ cơ sở khẳng định các bị cáo phạm tội buôn lậu.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.