Lãnh án chung thân vì mua bán các cô gái vào phục vụ quán karaoke

28/11/2023 19:00 GMT+7

Một phụ nữ ở Đắk Lắk cùng 9 đồng phạm lãnh án do mua bán các cô gái từ 15 - 18 tuổi phục vụ khách hát karaoke.

Ngày 28.11, TAND tỉnh Đắk Lắk xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thị Hoa (39 tuổi, trú TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) tù chung thân về tội mua bán người dưới 16 tuổi và 15 năm tù về tội mua bán người, tổng hợp hình phạt là tù chung thân.

Cũng tại phiên tòa, 9 bị cáo khác trong vụ án bị tuyên phạt mức án từ 5 - 30 năm tù giam về các tội danh trên.

Theo cáo trạng, Nguyễn Thị Hoa thuê quán karaoke trên đường Y Ngông, TP.Buôn Ma Thuột, thường gọi các nhân viên nữ đến phục vụ theo yêu cầu của khách hát. Mỗi lần tiếp khách khoảng 2 giờ đồng hồ, nhân viên nữ được khách trả từ 300.000 - 500.000 đồng/người.

Thấy việc có nhân viên nữ đem lại lợi nhuận cao, Hoa liên hệ với một số người để tuyển và sử dụng mạng xã hội đăng tin tuyển nhiều nhân viên nữ.

Mua bán các thiếu nữ phục vụ quán karaoke, một phụ nữ lãnh án chung thân - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa

C.T.V

Hoa thuê căn nhà ở TP.Buôn Ma Thuột cho các nhân viên nữ ăn ở, sinh hoạt; đồng thời thuê các nam thanh niên đưa đón, quản lý, giám sát, không để nhân viên nữ bỏ trốn.

Nữ nhân viên được tuyển dụng vào hát karaoke, nhậu với khách. Mỗi lượt tiếp khách, nhân viên được trả tiền "bo" phải nộp lại cho Hoa. 

Sau đó, tiền này được cộng dồn vào cuối tháng để ăn chia giữa Hoa và nữ nhân viên theo tỷ lệ 50/50. Hoa cũng trích một phần tiền thu nhập từ nhân viên nữ để trả công cho các nam nhân viên từ 4 - 8 triệu đồng/người/tháng.

Từ năm 2022 đến tháng 3.2023, Hoa và đồng phạm đã mua bán 11 cô gái tuổi từ 15 - 18 ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước với giá từ 4 - 35 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.