Lãnh án chung thân vì giết người tình

Nam Long
Nam Long
27/09/2023 21:26 GMT+7

Xảy ra mâu thuẫn, xô xát trên xe ô tô, người đàn ông ở TP.HCM đã dùng dao giết người tình sau đó bỏ xác nạn nhân vào túi ni lông chở từ Trà Vinh lên TP.HCM.

Ngày 27.9, TAND tỉnh Trà Vinh xét xử sơ thẩm bị cáo Đỗ Tấn Lộc (33 tuổi, ngụ P.Tân Thuận Tây, Q.7, TP.HCM) về tội giết người và hủy hoại tài sản.

Lãnh án tù chung thân vì giết người tình rồi chở thi thể đến TP.HCM - Ảnh 1.

Bị cáo Đỗ Tấn Lộc tại tòa

NAM LONG

Theo cáo trạng, mặc dù đã có gia đình nhưng tháng 5.2021, Lộc vẫn làm quen và quan hệ tình cảm với chị T.T.Q (31 tuổi, ngụ ấp Thốt Lốt, xã Long Vĩnh, H.Duyên Hải, Trà Vinh). Ngày 18.9.2022, Lộc điều khiển xe ô tô chở chị Q. từ H.Trà Cú đến TP.Trà Vinh (tỉnh Trà Vinh) chơi. Khi đi đến khóm 3, TT.Châu Thành, H.Châu Thành, Trà Vinh thì giữa Lộc và chị Q. xảy ra cự cãi và xô xát khi chị Q. biết Lộc chưa làm đơn ly dị vợ.

Trong lúc xô xát, thấy con dao trong túi xách của Lộc văng ra, chị Q. liền lấy dao đâm Lộc, nhưng Lộc giật lấy dao rồi đâm liên tiếp nhiều nhát vào người chị Q. khiến nạn nhân chết tại chỗ. Sau khi gây án, Lộc đã mua túi xách, bọc ni lông bỏ xác chị Q. vào trong rồi chở lên TP.HCM, trên đường đi Lộc còn vứt 2 chiếc điện thoại của chị Q. xuống sông để xóa dấu tích.

Ngày hôm sau, Lộc đã đến Công an P.Tân Thuận Tây (Q.7, TP.HCM) đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. 

Tại tòa, Lộc đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Xét thấy hành vi phạm tội của Đỗ Tấn Lộc đặc biệt nghiêm trọng, cần phải xử lý nghiêm khắc, HĐXX đã tuyên phạt Đỗ Tấn Lộc tù chung thân về tội giết người, 1 năm tù về tội hủy hoại tài sản, tổng hợp hình phạt Đỗ Tấn Lộc phải chấp hành mức án chung thân.

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.