Lãnh án chung thân vì đâm xe vào đoàn diễu hành làm 6 người chết

17/11/2022 13:25 GMT+7

Một người đàn ông Mỹ ngày 16.11 đã bị kết án chung thân sau khi lao xe vào đoàn diễu hành Giáng sinh ở bang Wisconsin năm 2021 khiến 6 người chết.

Bị cáo Darrell Brooks trong phiên tòa kết án

chụp màn hình Milwaukee Journal Sentinel

Theo AFP, Darrell Brooks (40 tuổi) ngày 16.11 đã bị kết án chung thân không ân xá trong phiên tòa tuyên án kéo dài hai ngày ở thành phố Waukesha của bang Wisconsin, nơi xảy ra vụ tấn công vào tháng 11.2021.

Trước đó, sau phiên tòa kéo dài ba tuần, bồi thẩm đoàn vào tháng 10 tuyên bố Brooks phạm nhiều tội danh cố ý giết người cấp độ một, liều lĩnh gây nguy hiểm và đâm xe rồi bỏ chạy.

Thẩm phán Jennifer Dorow tuyên bố "thành thật mà nói, ông đáng bị tuyên án như vậy". Bà Dorow nói Brooks đã tông vào tổng cộng 68 người bằng chiếc xe của mình.

"Có rất nhiều yếu tố tăng nặng ở đây, thật khó để theo dõi tất cả", thẩm phán Dorow nói.

Bà Dorow chỉ ra rằng bị cáo "hoàn toàn coi thường mạng sống của người khác", có tiền án tiền sự và "hoàn toàn không hối hận" về hành vi của mình.

Những người bị thương trong vụ đâm xe ngày 15.11 đã ra làm chứng trước tòa về việc họ đã phải trải qua.

5 người chết, hơn 40 người bị thương khi xe hơi lao vào lễ diễu hành Mỹ

Để bào chữa cho con mình, mẹ của Brooks nói con trai bà có vấn đề về tâm thần và sẽ phù hợp hơn nếu đưa ông vào cơ sở giáo dục.

Bản thân Brooks trong một bài phát biểu lan man nói rằng ông hối lỗi và không hiểu tại sao mình lại làm như vậy.

"Đó là một câu hỏi tôi phải dằn vặt chính mình để tìm lời đáp", bị cáo Brooks nói.

Tuy nhiên, Brooks nhiều lần trong phiên tòa ngắt lời thẩm phán, từ chối làm theo yêu cầu im lặng hoặc ngồi xuống dù đang bị giam trong một phòng riêng để nghe tuyên án.

"Ông có thể gặp một số vấn đề về sức khỏe tâm thần, có thể là rối loạn lưỡng cực từ thời thơ ấu hay những vấn đề tương tự. Nhưng điểm mấu chốt là không vấn đề tâm lý nào khiến ông gây ra vụ đâm xe ngày 21.11.2021", thẩm phán Dorow chỉ ra.

Bốn phụ nữ, một người đàn ông và một bé gái 8 tuổi đã thiệt mạng trong vụ đâm xe ngày 21.11.2021. Vụ việc cũng khiến hàng chục người khác đang xem và tham gia cuộc diễu hành bị thương.

Brooks đã lái chiếc SUV màu đỏ của mình lao vào các nhạc sĩ, vũ công và trẻ em đang diễu hành dọc theo đại lộ trung tâm Waukesha ở bang Wisconsin. Bị cáo không giảm tốc độ hoặc cố gắng tránh đoàn diễu hành.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.