Lãnh 5 năm tù vì tội hiếp dâm, Choi Jong Hyun làm đơn kháng án

Thanh Tuyền
Thanh Tuyền
05/12/2019 16:32 GMT+7

Theo Koreaboo ngày 5.12, Choi Jong Hyun tiếp tục trở thành cái tên gây chú ý khi quyết định đệ đơn kháng án vì không đồng ý với mức án 5 năm tù mà tòa tuyên trước đó.

Hôm 29.11, Jung Joon Young, Choi Jong Hoon và các thành viên khác trong nhóm chat sex từng gây chấn động dư luận Hàn hồi đầu năm 2019 chính thức nhận bản án cuối cùng của tòa. Trong đó, cựu ngôi sao họ Choi lãnh án 5 năm tù giam, 80 giờ cải tạo đối với tội hiếp dâm cùng các hành vi sai trái liên quan đến nhóm chat sex có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Sau khi mãn hạn tù, người này không được phép làm việc trong các cơ sở liên quan đến trẻ em, thanh thiếu niên trong vòng 5 năm. Trước những lời buộc tội từ tòa, cựu thủ lĩnh nhóm F.T. Island cúi gằm mặt, giữ im lặng cuối cùng bật khóc khi nghe mức phát dành cho mình.

Ngày 4.12, thông qua một đại diện pháp lý, Choi Jong Hoon đã đệ đơn kháng cáo lên Tòa án quận trung tâm Seoul (Hàn Quốc). Cùng với Choi, người tên Kim (nhân viên hộp đêm Burning Sun) cũng có động thái tương tự. Trong khi đó, Jung Joon Young và các cá nhân có liên quan khác đến nay vẫn giữ thái độ im lặng.

Nhiều ý kiến cho rằng cựu thủ lĩnh nhóm nhạc F.T. Island nên lặng lẽ chấp hành án tù thay vì kháng án

ẢNH: NEWSIS

Hành động của Choi Jong Hoon khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Phần lớn cư dân mạng đều cảm thấy bất bình, phẫn nộ trước động thái của Choi: “Hắn thật sự là một kẻ xấu xa, không hề hối hận gì về việc làm sai trái của mình”, “Tôi hi vọng tòa sẽ bác bỏ đơn kháng cáo của hắn và cho hắn ngồi tù thêm vài năm nữa vì hành động của mình”, “Tại sao anh ta không giữ im lặng và nghiêm túc chấp hành bản án ấy đi? Anh ta phải thấy bản thân thật sự may mắn vì không bị phạt tù lâu hơn chứ”, “Thật không biết xấu hổ”, “Thật táo bạo, thật kinh tởm”…

Thẩm phán lên án tội ác của các thành viên nhóm chat sex tại phiên tòa hôm 29.11: “Jung Joon Young và Choi Jong Hoon là những ca sĩ nổi tiếng, vì vậy họ cần có ý thức trách nhiệm với xã hội về tầm ảnh hưởng và danh tiếng của mình. Nhưng hai bị cáo và nhóm bạn bè (cả người nổi tiếng lẫn không nổi tiếng) của mình đã phạm tội tình dục đối với một số phụ nữ, bao gồm hãm hiếp tập thể, bán hiếp dâm, tấn công tình dục, quay clip sex bất hợp pháp và chia sẻ chúng trong phòng chat. Họ xem phụ nữ là công cụ đơn giản cho khoái cảm tình dục. Chấn thương của nạn nhân là không thể chữa trị và họ yêu cầu một hình phạt nghiêm khắc cho tội ác của các bị cáo”.

Tuy nhiên, đa số ý kiến từ công chúng cho rằng mức phạt 6 năm tù đối với Jung Joon Young và 5 năm tù đối với Choi Jong Hoon chưa đủ nghiêm khắc và nhấn mạnh hai nhân vật tai tiếng này xứng đáng được “bóc lịch” lâu hơn. Nguyên nhân là bởi những tội ác mà họ gây ra cho nạn nhân vượt quá sự chịu đựng của người trong cuộc cũng như dư luận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.