Lãnh 20 năm tù vì lừa đảo chơi hụi chiếm đoạt gần 72 tỉ đồng

Nam Long
Nam Long
11/10/2023 14:47 GMT+7

Nguyễn Thị Cẩm Nguyên (ngụ Trà Vinh) tổ chức chơi hụi để hưởng tiền hoa hồng, sau đó lừa đảo chiếm đoạt gần 72 tỉ đồng.

Ngày 11.10, TAND tỉnh Trà Vinh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Nguyên (40 tuổi, ngụ TP.Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh) 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời buộc trả lại số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại.

Chủ tiệm làm móng tổ chức chơi hụi rồi lừa đảo gần 72 tỉ đồng - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Thị Cẩm Nguyên tại tòa

NAM LONG

Theo cáo trạng, năm 2015, Nguyên mở tiệm làm móng tay chân trên đường Trần Phú (P.6, TP.Trà Vinh) và đứng ra tổ chức chơi hụi để hưởng tiền hoa hồng. Đến năm 2018, một số hụi viên không đóng tiền "hụi chết" và bản thân không có tiền chi trả cho các khoản vay nên Nguyên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ đó, Nguyên dùng thủ đoạn mở thêm nhiều dây hụi có giá trị từ 500.000 đồng đến 50 triệu đồng, rồi đặt tên khống vào danh sách hụi viên. Đến kỳ khui hụi, Nguyên hốt hụi khống, bán hụi khống và mạo danh (tự ý hốt hụi của hụi viên) nhằm chiếm đoạt tiền.

Cơ quan chức năng xác định, từ ngày 15.9.2020 đến ngày 5.11.2021, trong 166 dây hụi chưa kết thúc, Nguyên đã hốt 1.607 phần hụi khống, chiếm đoạt trên 55 tỉ đồng; tự ý lấy tên hụi viên hốt 97 phần hụi, chiếm đoạt trên 5 tỉ đồng; chiếm đoạt tiền đầu thảo đã thu trước của hụi viên trên 5 tỉ đồng; bán hụi khống 62 phần chiếm đoạt trên 6 tỉ đồng. Tổng số tiền Nguyên chiếm đoạt gần 72 tỉ đồng.

Trong quá trình điều tra và xét xử tại tòa, Nguyên thành khẩn khai báo, ăn năn, hối cải và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Căn cứ vào tính chất, mức độ và hành vi phạm tội, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyên mức án như trên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.