Lạng Sơn khởi tố vụ án đưa 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

17/05/2021 05:45 GMT+7

Ngày 16.5, Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn khởi tố vụ án tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép Việt Nam (VN), đồng thời bàn giao 6 người Trung Quốc có hành vi nhập cảnh trái phép VN cho Công an tỉnh Lạng Sơn.

Trước đó, khoảng 1 giờ 30 ngày 15.5, tại thôn Pò Coóc, xã Tú Đoạn (H.Lộc Bình), Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn, Đồn biên phòng cửa khẩu Chi Ma phối hợp Công an tỉnh Lạng Sơn bắt quả tang Lê Văn Lưu (38 tuổi, trú P.Hoành Bồ, TP.Hạ Long, Quảng Ninh) đang đưa 6 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép VN. Sau đó, các lực lượng phối hợp đã truy đuổi và bắt 3 nghi phạm khác gồm: Nguyễn Thiết Năng (42 tuổi, trú Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội), Phạm Văn Dũng (39 tuổi) và Đào Văn Hải (44 tuổi, cùng trú TP.Uông Bí, Quảng Ninh). 3 nghi phạm này cùng đường dây với Lưu, đi trên 2 ô tô và đang bỏ chạy về TP.Lạng Sơn thì bị bắt giữ.
Lê Văn Lưu khai được 1 phụ nữ tên Kiều Trang ở Q.Bắc Từ Liêm thuê 10 triệu đồng để lên H.Lộc Bình (Lạng Sơn) đón 6 người Trung Quốc và đưa về bàn giao tại cầu Như Nguyệt (Bắc Giang). Nhóm người Trung Quốc này sau đó sẽ được đưa sang Campuchia tìm việc làm.
Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn xác định đây là đường dây liên tỉnh tổ chức cho người Trung Quốc nhập cảnh trái phép VN, có sự tham gia của nhiều đối tượng ở nhiều địa phương. Dự kiến hôm nay (17.5) sẽ bàn giao 4 nghi phạm cho Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp tục điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.