Lạng Sơn điều thêm 150 cán bộ, chiến sĩ lên biên giới chống dịch Covid-19

19/05/2021 14:54 GMT+7

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn vừa điều động 150 cán bộ, chiến sĩ lên biên giới giúp bộ đội biên phòng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 .

Sáng nay, 19.5, Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận 150 cán bộ, chiến sĩ do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Lạng Sơn điều động, phối hợp cùng với lực lượng biên phòng triển khai nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.
Theo Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn, đợt tăng cường lực lượng này có ý nghĩa thiết thực, giúp bộ đội biên phòng làm tốt hơn công tác tuần tra, kiểm soát tại các đường mòn, lối mở, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép phòng chống dịch Covid-19.

Trưa 19.5: Thêm 36 ca Covid-19 lây nhiễm trong nước, riêng Bắc Ninh và Bắc Giang 20 ca

Ngay sau khi tiếp nhận, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức quán triệt, giao nhiệm vụ cho lực lượng tăng cường; giới thiệu về công tác quản lý, bảo vệ biên giới, về chức năng nhiệm vụ của lực lượng bộ đội biên phòng.
Bên cạnh đó, 150 cán bộ, chiến sĩ được phổ biến về các phương thức hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, các cán bộ, chiến sĩ cũng khẳng định sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm ngăn chặn triệt để tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép và các loại tội phạm, không để dịch bệnh lây lan qua biên giới vào nước ta.
Trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc thuộc địa phận tỉnh Lạng Sơn, lực lượng bộ đội biên phòng đang duy trì 150 chốt kiểm soát phòng dịch Covid-19.
Từ đầu năm 2021 đến nay, Bộ đội biên phòng tỉnh Lạng Sơn đã xác lập và triệt phá thành công 8 chuyên án tổ chức xuất nhập cảnh trái phép.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.