Làng quất cảnh Tứ Liên vào vụ Tết sớm

15/01/2018 08:25 GMT+7

Đến thời điểm này, thị trường quất cảnh chơi Tết ở làng nghề trồng quất Tứ Liên (phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội) đã nhộn nhịp giao dịch, khi nhiều nhà vườn đã bán được nửa vườn quất.

Ghi nhận trong ngày cuối tuần 13.1, không khí mua bán ở làng quất cảnh Tứ Liên diễn ra khá nhộn nhịp. Nhiều cơ quan, doanh nghiệp đặt mua cây quất tháp, quất thế cỡ lớn bắt đầu chở về đặt trang trí để lấy không khí Tết. Theo các chủ vườn quất, thời tiết năm nay khá ủng hộ quất cảnh. Tuy có nhiều đợt rét đậm, mưa nhỏ nhưng xen kẽ là những ngày nắng hanh, giúp cây quang hợp tốt hơn. Lá xanh và quả to, đều, không bị rụng nhiều như năm trước, cây có mã đẹp “nhỉnh” hơn so với những năm trước đây.
Các sản phẩm thị trường quất cảnh Tứ Liên cũng ngày càng đa dạng. Sản phẩm truyền thống nhất vẫn là quất trồng đất, quất tháp, quất truyền tán truyền thống. Quất loại này đặc biệt phù hợp trưng bày ở các cơ quan, công sở có không gian rộng rãi, bề thế. Giá quất cảnh năm nay tăng nhẹ từ 10 - 20%, phụ thuộc vào độ cao của tán, thác. Qua khảo sát, giá một cây quất đẹp dòng này không dưới 5 triệu đồng, đối với loại tán thấp, trồng trong đất, giá từ 1 - 3 triệu đồng/cây, chưa bao gồm tiền chậu và cước vận chuyển đến nhà.
Theo anh Hoàng Thế Hiệp, chủ vườn quất có khoảng 200 gốc quất cạnh Đê Quai (phường Nhật Tân), thị trường quất cảnh năm nay khởi động từ rất sớm. Bắt đầu từ tháng 10 âm lịch đã có khách đến vườn đặt mua. Hiện tại, một nửa vườn quất nhà anh Hiệp đã có khách đặt mua, chủ yếu bán cho khách lẻ. “Giá mỗi cây quất đã bán không dưới 2 triệu đồng, cây cao nhất ở vườn lên tới 9 - 10 triệu đồng. Theo đà này, năm nay người trồng quất sẽ bội thu”, anh Hiệp nói.
Chia sẻ kinh nghiệm chọn quất cảnh chơi Tết, anh Nguyễn Văn Bình (nhà ở phố Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội), tư vấn: “Nếu chơi hoa đào thì gần Tết mới nên lên vườn chọn cây, vì hoa nở phụ thuộc vào thời tiết, còn chơi quất thì nên đi chọn càng sớm càng có nhiều cơ hội tìm được cây ưng ý, giá cả hợp lý, vì cây quất không phụ thuộc nhiều vào thời tiết như đào. Càng gần Tết sẽ ít hàng đẹp, giá lại cao.
Quất chậu, quất lọ cũng đắt khách
Điểm mới của làng nghề trồng quất truyền thống phục vụ chơi Tết Nguyên đán năm nay là thay vì chỉ có một vài hộ đầu tư cho quất bon sai, quất thế trồng trong lọ, chậu, thì giờ có nhiều hộ đã chọn sản phẩm này để đầu tư. Một trong số đó là anh Phạm Ngọc Huy, chủ vườn quất Ngọc Huy, cho biết vườn quất gia đình anh có gần 500 cây thì đến thời điểm này, hơn 100 cây đã có chủ. Giá bán mỗi cây đều trên 1,5 triệu đồng.
Cũng theo anh Huy, thị trường quất cảnh năm nay khởi động sớm gần 1 tháng so với những năm trước đây. Từ cuối tháng 10 âm lịch, nhà vườn đã có khách đến chọn cây. Khoảng 3 năm trở lại đây, loại quất mi ni trồng trong chậu, am nhỏ đặc biệt hút khách. “Cây quất này thích hợp chơi trong nhà chung cư, căn hộ nhỏ. Mỗi cây giá tiền triệu nhưng đây là quất trồng tự nhiên nên thời gian chơi kéo dài lên đến 1 - 2 tháng, tính ra chi phí chơi cây cảnh này không đắt”, anh Huy nói.
Trao đổi với Thanh Niên, ông Lê Văn Thủy, Phó chủ tịch UBND phường Tứ Liên, cho biết các nhà vườn ở làng nghề truyền thống ở phường này đang có sự thay đổi trong phương thức sản xuất. Diện tích trồng quất chỉ có 15 ha với khoảng trên 100 hộ giữ nghề. Nếu trước đây, hầu hết các nhà vườn tập trung trồng loại quất đất, quất tháp thì nay chuyển sang trồng trong chậu, lọ nhỏ theo nhu cầu của thị trường, ban đầu chỉ là một vài hộ, nhưng đến nay đã lên tới gần 100 hộ.
“Một sào đất bãi (khoảng 360 m2 - phóng viên) trước đây nếu trồng quất đất chỉ được khoảng 200 gốc, nhưng nay trồng trong chậu, lọ thì công suất tăng gấp 2 - 3 lần, mà giá mỗi cây quất loại này còn cao hơn loại cây truyền thống và bán rất chạy. Người trồng quất vì thế mà có thu nhập cao hơn, năm ngoái tổng doanh thu của làng nghề lên tới vài chục tỉ đồng”, ông Thủy nói.
Cũng theo ông Thủy, để quảng bá sản phẩm quất trồng trong chậu, lọ, từ 2 năm nay, UBND phường Tứ Liên đã duy trì tổ chức hội chợ truyền thống tinh hoa quất nghệ thuật Tứ Liên để quảng bá ra thị trường và giúp người tiêu dùng có cơ hội chiêm ngưỡng cây quất đẹp, độc đáo nhất. “Năm nay, thị trường quất khởi động từ đầu tháng 11 âm lịch và đến giờ đã bước vào thời điểm sôi động. Hội chợ truyền thống làng quất vì thế cũng diễn ra sớm hơn mọi năm để kích cầu tiêu dùng”, ông Thủy nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.