Làng nghề Ninh Vân tất bật sản xuất linh vật Việt

20/12/2014 11:16 GMT+7

Các cơ sở chế tác linh vật, con giống bằng đá tại làng nghề đá mỹ nghệ Ninh Vân (xã Ninh Vân, H.Hoa Lư, Ninh Bình) đã chuyển hướng chế tác linh vật Việt và bắt đầu hồi sinh sau nhiều tháng ngừng chế tác linh vật ngoại lai.

Các cơ sở chế tác linh vật, con giống bằng đá tại làng nghề đá mỹ nghệ Ninh Vân (xã Ninh Vân, H.Hoa Lư, Ninh Bình) đã chuyển hướng chế tác linh vật Việt và bắt đầu hồi sinh sau nhiều tháng ngừng chế tác linh vật ngoại lai.

Làng nghề Ninh Vân đang tất bật chế tác linh vật Việt - Ảnh: Đinh DụngLàng nghề Ninh Vân đang tất bật chế tác linh vật Việt - Ảnh: Đinh Dụng
Nhiều năm qua, cơ sở chế tác đá của anh Trương Công Định chủ yếu “sống” bằng việc chế tác linh vật ngoại lai khi các hợp đồng chế tác các linh vật này chiếm tới 70% đơn hàng. Khi ngừng chế tác sinh vật ngoại lai, cơ sở của anh lâm vào khủng khoảng. Sau nhiều ngày trăn trở, anh Định và những người làm nghề chế tác đá ở Ninh Vân mới tìm được hướng đi mới cho làng nghề là chế tác linh vật và con giống nội.

“Hiện nay lượng khách đặt làm các linh vật nội ngày càng nhiều. Các đền, chùa thì chủ yếu đặt làm Nghê đá, còn cá nhân thì chủ yếu đặt sư tử đá nhưng là mẫu sư tử “hiền lành” chứ không phải là mẫu sư tử nhe nanh, giơ vuốt như trước đây nữa. Các thợ đá của tôi đã có thể đáp ứng hầu hết các mẫu mã mà khách hàng yêu cầu”, anh Định nói.

Anh Phạm Minh Tú, chủ một cơ sở trước đây chuyên chế tác linh vật ngoại lai với 95% đơn hàng là chế tác sư tử đá, cho biết: ngay khi có khuyến cáo của Bộ VH-TT-DL, anh đã sưu tầm các mẫu mã linh vật và con giống nội, kịp thời điều chỉnh hướng sản xuất nên cũng ít bị thiệt hại. “Khách hàng đang rất chuộng mẫu Nghê đá ở Đền thờ Vua Đinh, Vua Lê nên chúng tôi tập trung chế tác sản phẩm này. Nhiều người vẫn chuộng sư tử đá để trưng bày tại nhà, tôi cũng sẵn sàng đáp ứng. Tuy nhiên, hầu hết các mẫu sư tử đá bây giờ đã “ngậm miệng”, “hiền lành” hơn. Cuối năm, đơn hàng nhiều hơn nên có thể thời gian tới, thợ của tôi phải làm ngày, làm đêm mới kịp giao hàng”, anh Tú chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Quang Diệu, Trưởng ban quản lý làng nghề Ninh Vân, những người thợ của làng nghề hoàn toàn đáp ứng được nhu cầu của khách hàng về việc cung cấp các linh vật nội. Ông Diệu cho hay, ban quản lý làng nghề đã sưu tầm và có trong tay khá nhiều mẫu linh vật nội. Sở VH-TT-DL tỉnh cũng đã gửi tới làng nghề một số mẫu linh vật thuần Việt. Khách hàng có nhu cầu là các cơ sở chế tác có thể đáp ứng được ngay.

“Một số cơ sở chế tác của làng nghề đang nhận làm cho khách mẫu sư tử hiền lành hơn, khác với mẫu sư tử đá ngoại lai trước đây. Tôi nghĩ những mẫu này có thể chấp nhận được. Còn việc những mẫu này có phù hợp với thuần phong mỹ tục của nước ta hay không thì rất mong có sự hướng dẫn của các cơ quan chức năng", ông Diệu nói.

Bà Phạm Thị Hoàn, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Ninh Bình xác nhận, sở này đã gửi cho làng nghề Ninh Vân một số mẫu linh vật thuần Việt, trong đó có mẫu Nghê ở Đền thờ Vua Đinh, Vua Lê. “Riêng sư tử đá mẫu mới, chúng tôi chưa nhận được ý kiến đề nghị của làng nghề và hiện cũng chưa có mẫu của Bộ VH-TT-DL nên chúng tôi chưa thể hướng dẫn cụ thể được”, bà Hoàn nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.