Làng nghề đá Non Nước 'đi tìm' hình mẫu nghê, sư tử thuần Việt

13/07/2015 05:38 GMT+7

“Cuộc vận động sáng tác và triển lãm mẫu hình tượng sư tử, nghê mang bản sắc Việt” đã chính thức được phát động tại Làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước (TP.Đà Nẵng), nơi cung cấp đến 70% sản phẩm tượng đá lân, nghê, sư tử cho thị trường trong và ngoài nước.

“Cuộc vận động sáng tác và triển lãm mẫu hình tượng sư tử, nghê mang bản sắc Việt” đã chính thức được phát động tại Làng nghề đá mỹ nghệ Non Nước (TP.Đà Nẵng), nơi cung cấp đến 70% sản phẩm tượng đá lân, nghê, sư tử cho thị trường trong và ngoài nước.
Ảnh: An Dy
Cuộc vận động nhằm phát huy năng lực sáng tạo của các nghệ nhân làng nghề trong sáng tác, phục dựng hình mẫu tượng nghê, sư tử thuần Việt tồn tại qua hàng trăm năm để đưa đến với công chúng.
Tại buổi phát động, Sở VH-TT-DL TP.Đà Nẵng đã cung cấp cho các nghệ nhân, nghệ sĩ, các nhà điêu khắc hơn 30 chi tiết, hình mẫu tượng, phù điêu sư tử, nghê VN trên chất liệu đá, gỗ, gốm... từ đầu thế kỷ 11 đến cuối thế kỷ 19 (ảnh).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.