Lăng kính bạn đọc: Truy trách nhiệm cán bộ vô cảm với dân

07/09/2019 06:17 GMT+7

Nhiều bạn đọc bức xúc khi chính quyền Q.Thanh Xuân không trung thực, trong khi TP.Hà Nội thiếu quyết liệt trước sự cố môi trường nghiêm trọng trong vụ cháy tại Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông.

Liên quan sự cố cháy tại Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông, nhiều bạn đọc rất bức xúc khi chính quyền Q.Thanh Xuân không trung thực, trong khi TP.Hà Nội thiếu quyết liệt trước một sự cố môi trường nghiêm trọng ảnh hưởng trực tiếp sức khỏe người dân.
Như Thanh Niên đã thông tin, hai ngày sau vụ cháy tại Công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông trên địa bàn, chính quyền Q.Thanh Xuân mới cho lấy mẫu quan trắc môi trường rồi vội kết luận: An toàn. Tuy nhiên, Bộ TN-MT đã chứng minh môi trường không hề an toàn đối với sức khỏe người dân và đề nghị UBND TP.Hà Nội làm việc với Bộ Quốc phòng để tẩy độc khu vực bị cháy.

Quận thiếu trung thực, vô cảm với dân

Những cảnh báo đối với người dân do Bộ TN-MT đưa ra khá trùng với nội dung khuyến cáo được UBND P.Hạ Đình phát đi ngay sau vụ cháy. Nhưng cũng rất đáng tiếc, văn bản cảnh báo kịp thời của UBND P.Hạ Đình bị UBND Q.Thanh Xuân yêu cầu thu hồi. Thậm chí, UBND Q.Thanh Xuân còn yêu cầu kiểm điểm Chủ tịch UBND P.Hạ Đình đã ra văn bản khuyến cáo không đúng thẩm quyền, gây hoang mang dư luận. Tuy nhiên, nhiều người dân cho rằng UBND P.Hạ Đình đã rất có trách nhiệm với sức khỏe cộng đồng, môi trường khi sớm có khuyến cáo hữu ích, kịp thời sau vụ cháy.
Vụ việc khiến bạn đọc (BĐ) rất bức xúc vì cho rằng một số người có trách nhiệm đã không trung thực, không màng đến sức khỏe của dân trước một sự cố môi trường nghiêm trọng như vậy. BĐ Văn Dũng (TP.HCM) viết: "Qua vụ việc này càng thể hiện năng lực yếu kém của một số cán bộ từ Q.Thanh Xuân đến TP.Hà Nội. Đáng nói hơn đó chính là thói vô cảm, vô trách nhiệm khi không xem xét kỹ lưỡng đã vội vã thu hồi một khuyến nghị chính đáng, có trách nhiệm với dân của P.Hạ Đình...".
BĐ Kính Văn (Hà Nội) thì cho rằng: "Đọc xong mà thấy rất buồn. Tại sao UBND phường làm được mà TP.Hà Nội và quận lại không làm được? Ở đây hoàn toàn không phải do năng lực mà là trách nhiệm, căn bệnh thành tích, thái độ thờ ơ, vô cảm với dân...".

Phải truy trách nhiệm và xử lý nghiêm

Đại biểu Nguyễn Bá Sơn, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP.Đà Nẵng, nhìn nhận việc chính quyền Q.Thanh Xuân ra quyết định thu hồi thông báo của UBND P.Hạ Đình và vội vã ra thông báo mọi chỉ số môi trường đều an toàn với người dân, trái ngược với kết quả chính thức mà Tổng cục Môi trường (Bộ TN-MT) vừa công bố tối 4.9, là “không ổn”. Từ đó, ông Sơn cho rằng trong sự việc này phải kiểm điểm chính các lãnh đạo UBND Q.Thanh Xuân.
Còn ông Lưu Bình Nhưỡng, Phó trưởng ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhấn mạnh: “Rõ ràng, chính quyền TP.Hà Nội đã chỉ đạo không kịp thời, thiếu đi những biện pháp để xử lý hiệu quả, đặc biệt trong vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường, đảm bảo an toàn cho người dân”.
Đồng tình với ý hai ông Nguyễn Bá Sơn và Lưu Bình Nhưỡng, BĐ tên Hùng (Hà Nội) nêu ý kiến: "Đề nghị TP khen thưởng Chủ tịch P.Hạ Đình; đồng thời xem xét trách nhiệm Chủ tịch Q.Thanh Xuân. Người dân rất cảm kích và biết ơn văn bản P.Hạ Đình đã cảnh báo". Trong khi đó, BĐ Poet Hansy (Đồng Nai) kiến nghị: “Hãy làm rõ trách nhiệm những người, những cơ quan, tổ chức đã làm việc không vì lợi ích người dân”.
Những cán bộ vội kết luận đã an toàn mà không nghĩ đến hậu quả sức khỏe của cộng đồng thì cần phải xem xét trách nhiệm.
Văn Thanh (TP.HCM)
Cần phải luật hóa vấn đề này. Các chỉ số phân tích môi trường phải được công khai, các trường hợp lấy mẫu thử không đúng quy trình hay làm sai sót, không công khai hoặc cố ý làm sai lệch kết quả phải bị xử lý hình sự. Đây là vấn đề lớn ảnh hưởng tới sức khỏe và an toàn của rất nhiều người dân.
Tân Nguyễn (TP.HCM)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.