Phẫn nộ hành vi côn đồ, tấn công lực lượng phòng chống dịch

17/07/2021 05:27 GMT+7

Liên quan đến vụ vượt chốt, tấn công lực lượng phòng chống dịch, chém thượng úy công an gần đứt cánh tay, nhiều ý kiến đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành vi côn đồ này.

Như Thanh Niên thông tin, ngày 16.7, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt Nguyễn Quốc Bảo (31 tuổi, ngụ ấp Phú Lâm, xã Hòa Hiệp, H.Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu), nghi phạm chém gần đứt cánh tay một thượng úy công an xã Thắng Hải, H.Hàm Tân (Bình Thuận). Trước đó, trưa 15.7, Bảo không đeo khẩu trang, không đội mũ bảo hiểm, chạy xe máy từ xã Hòa Hiệp sang xã Thắng Hải. Khi bị các cán bộ trực chốt kiểm dịch của xã Thắng Hải chặn lại để kiểm tra thì Bảo bất ngờ rút dao đâm một cán bộ xã Thắng Hải nhưng không trúng. Một cán bộ chốt kiểm dịch ở Thắng Hải truy đuổi thì bị Bảo ép xe ngã ra đường, rồi bỏ chạy về nhà mình ở ấp Phú Lâm cố thủ.
Khi lực lượng công an hai huyện đang đứng trước cửa nhà vận động thì bất ngờ Bảo lao ra chém vào đầu một công an xã Hòa Hiệp vỡ mũ bảo hiểm, rồi chém tiếp vào thượng úy Hoàng Văn Dương, Công an xã Thắng Hải khiến anh bị gần đứt lìa một cánh tay. Sau đó, Bảo và cha mình là Nguyễn Quốc Dũng vào nhà đóng cửa tiếp tục cố thủ. Lực lượng công an phải phá cửa và sử dụng hơi cay vì cả hai cha con Bảo dùng rựa, dao chống trả quyết liệt. Sau đó lực lượng chức năng khống chế được Nguyễn Quốc Dũng, còn Bảo trốn thoát vào rừng.

Thượng úy công an ở Bình Thuận bị chém gần đứt lìa cánh tay: bắt được hung thủ

Quá manh động, côn đồ

Phản hồi thông tin trên, bạn đọc (BĐ) Thanh Niên phẫn nộ trước hành vi côn đồ của cha con Nguyễn Quốc Bảo. “Nếu còn những người như thế này thì đến khi nào mới dập được dịch? Trong khi đó hành vi thì rất manh động, côn đồ, đe dọa trực tiếp đến tính mạng của cán bộ đang làm nhiệm vụ. Đề nghị xử lý nghiêm”, BĐ Đỗ An bức xúc.
Tương tự, BĐ Thế Hùng cho rằng: “Trong tình thế cả nước đang căng mình chống dịch với bao vất vả mà có loại người vô pháp như thế này, cơ quan pháp luật phải mạnh tay xử lý không khoan nhượng với trường hợp này”.
“Cần xử lý nghiêm, kể cả ông bố là đồng phạm cầm hung khí đe dọa lực lượng chức năng”, BĐ N.V.Trịnh ý kiến.
Nhiều BĐ cũng đề nghị các nhà làm luật nghiên cứu quy định trong trường hợp cần thiết và nguy hiểm thì cho phép lực lượng thi hành nhiệm vụ được nổ súng đối với những tên côn đồ nguy hiểm như thế này để tránh thiệt hại về tính mạng, sức khỏe cho họ. “Cần có quy định để cho cán bộ, chiến sĩ công an được phép nổ súng trấn áp mạnh đối với các đối tượng hung hãn, côn đồ có hung khí”, BĐ Văn Tuấn đề nghị.

Cần xử lý hình sự

Thời gian qua, hành vi chống đối, tấn công lực lượng phòng chống dịch xảy ra thường xuyên trên cả nước. Mới đây, hôm 14.7, Công an Q.Cái Răng (TP.Cần Thơ) tạm giữ hình sự 2 nghi can Nguyễn Hữu Tài (ngụ TP.Rạch Giá, Kiên Giang) và Phạm Nhật Quang (cùng 23 tuổi, ngụ H.Châu Thành A, Hậu Giang) về hành vi “chống người thi hành công vụ”. Hai nghi can này dùng dao chống trả cán bộ công an khi được yêu cầu khai báo y tế tại chốt kiểm soát dịch Covid-19.
Với những hành vi côn đồ, nguy hiểm như vậy, BĐ đề nghị cơ quan chức năng phải xử lý hình sự mới đủ sức răn đe. “Những đối tượng trên phải xử lý hình sự về hành vi chống người thi hành công vụ gây thương tích cho lực lượng liên ngành chốt kiểm dịch”, độc giả tên B.Đ đề nghị.
Tương tự, BĐ Đình Tú cho rằng: “Những người này vô cùng hung hãn, phải xử lý hình sự thật nghiêm minh về nhiều hành vi, trong đó có hành vi cố ý giết người để răn đe”.
“Lực lượng phòng chống dịch nói chung, lực lượng công an nói riêng hiện nay đã quá vất vả. Họ đứng ở tuyến đầu chống dịch với nguy cơ lây nhiễm cao. Do đó, những thành phần gây rối loạn trong mùa dịch cần phải xử nghiêm khắc hơn gấp đôi, gấp ba bình thường”, BĐ Minh Trương đề nghị. Đ.Huân (tổng hợp)
Đề nghị xử lý nghiêm khắc. Hành vi rất nguy hại cho xã hội.
Phong Tran
Với những đối tượng này không phải vận động, tuyên truyền nhắc nhở nữa mà phải xử lý ngay để không gây thêm hiểm họa cho xã hội.
Tien Tri
Cả nước đang miệt mài chống dịch, lại có những kẻ gây rối phá hoại. Pháp luật cần xử lý nghiêm những hành vi nguy hiểm của những người này.
Ly Nguyễn
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.