Lăng kính bạn đọc: Lại rần rần với dự án 'ma' Alibaba

Kim Lan
Kim Lan
03/09/2019 05:00 GMT+7

Bạn đọc Báo Thanh Niên tiếp tục quan tâm trước thông tin Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai mời, lấy lời khai hơn 200 khách hàng mua đất nền dự án 'ma' của Công ty CP địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba).

Thống kê tại Đồng Nai, có hơn 600 khách hàng mua đất dự án của Công ty Alibaba với số tiền lên đến hàng trăm tỉ đồng. Nhiều khách hàng cũng đã khởi kiện công ty này vì quá thời hạn nhưng không giao đất và cũng không trả lại tiền.

Khách hàng giăng băng rôn đòi công ty Alibaba trả lại tiền nói gì?

Công an Đồng Nai cho biết sẽ tiếp tục mời các khách hàng mua đất nền của Công ty Alibaba để cung cấp thông tin, làm rõ những hành vi vi phạm quy định về sử dụng đất đai.

Sao không ngăn chặn từ đầu?

Phía UBND H.Long Thành (Đồng Nai) cho biết theo kế hoạch, trong ngày 5 và 6.9 sẽ tiến hành cưỡng chế tháo dỡ văn phòng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp của Công ty Alibaba.
Đọc được thông tin này, bạn đọc (BĐ) Tran Hoa (TP.HCM) hỏi ngay: “Sao không kịp thời ngăn chặn từ đầu? Nhiều người, nhiều gia đình phải gánh chịu những hệ lụy như bây giờ”. BĐ Tuấn Lê (TP.HCM) lập tức tranh luận: “Thế nào là kịp thời ngăn chặn? Dự án ma, liên lạc trao đổi mua bán qua điện thoại và mạng, người mua người bán chẳng ở địa phương, thì địa phương sao “ngăn chặn” được? Trên thực địa chính quyền đã phải gắn cảnh báo, thậm chí phải cử cả công an, dân quân canh phòng”.
Một BĐ từ Tiền Giang lại cho rằng đa số khách hàng “cũng là dân đầu cơ cả thôi. Họ không quan tâm khuyến cáo của chính quyền đâu”. Tán thành, BĐ Nam (Hà Nội) nhận xét: “Cơ bản khi mua đất người ta đã phải tìm hiểu dự án rồi, chỉ cần lên chính quyền hỏi về dự án này có không, đất này có nằm trong quy hoạch không, là sẽ ra hết. Nhưng người dân tham rẻ nên… Đa phần là đầu cơ”.

Nguyên nhân sâu xa?

Mặc dù đồng ý rằng khó mà biết được việc môi giới, mua bán dự án “ma” diễn ra trên mạng, “người mua người bán chẳng ở địa phương”, nhưng nhiều BĐ vẫn khó hiểu khi chủ đất rầm rộ làm hạ tầng; Công ty Alibaba thì xây dựng văn phòng trái phép trên đất nông nghiệp, mà chính quyền địa phương vẫn… không biết?

Khởi tố, tạm giam nhân viên Alibaba đánh khách hàng mua đất

Một BĐ cảm thấy khó hiểu khi các “lễ mở bán hoành tráng, rầm rộ” chứ có giấu đi đâu mà cơ quan quản lý không hay? BĐ Trần Tấn (TP.HCM) đề nghị “điều tra luôn các cơ quan quản lý dự án đất nền, xem tại sao Alibaba lại dễ thao túng, dụ dỗ người dân đầu cơ đến vậy?”.
Nhiều BĐ khác còn “mách” rằng vì câu chuyện dự án “ma” vẫn cứ kéo dài, chưa chốt xử lý dứt điểm ra sao, nên đội bán hàng của Công ty Alibaba vẫn “tung hô chủ tịch công ty như một ông thần”. BĐ Trần Thành (Hà Nội) ngạc nhiên: “Không hiểu sao đến giờ này Công ty Alibaba vẫn tiếp tục thường xuyên quảng cáo các dự án trên fanpage?”.
BĐ Hai Dang (TP.HCM) nhận xét: “Nguyên nhân sâu xa vẫn là công tác quản lý đất đai ở địa phương chưa chặt chẽ, chưa cụ thể, thậm chí có thể nói là buông lỏng...”.
- Tại sao họ đăng tải rao bán công khai mà không có biện pháp ngăn chặn ngay từ đầu? Nếu họ rao bán luôn đất nền trụ sở UBND luôn thì sao?
Lê Long (Đồng Nai)
- Nhân viên Công ty Alibaba vẫn còn mạnh miệng trên các diễn đàn, group, hội bất động sản lắm. 3 năm trước là tôi đã thấy trước kết quả rồi.
Hoàng Chiến (TP.HCM)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.