Lăng kính bạn đọc: Cần hậu kiểm xe chuyển bệnh

Kim Lan
Kim Lan
19/06/2022 06:12 GMT+7

CSGT TP.HCM cho biết thời gian tới đơn vị sẽ tổ chức chuyên đề 'xử lý xe vận chuyển bệnh vi phạm' nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông đối với phương tiện này.

Thông tin trên nhanh chóng được bạn đọc (BĐ) Báo Thanh Niên tán thành, ủng hộ.

Xe chuyển bệnh chạy ẩu

Như Thanh Niên đã đưa tin, trong sáng 17.6, Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) cho biết qua công tác tuần tra, kiểm soát, đơn vị này đã phát hiện, lập biên bản xử phạt hành chính 12 trường hợp xe chuyển bệnh vi phạm khi lưu thông trên đường. 12 trường hợp trên chủ yếu vi phạm về việc sử dụng thiết bị phát tín hiệu ưu tiên của xe được quyền ưu tiên.

Một xe cứu thương vận chuyển người bệnh không phải cấp cứu nhưng vẫn đi ngược chiều, vượt đèn đỏ

Trần Kha

Cũng theo PC08, sau khi Thanh Niên phản ánh về tình trạng “xe chuyển bệnh lạm dụng còi, đèn cứu thương”, đơn vị đã chỉ đạo các đội CSGT tăng cường công tác giám sát, xử lý vi phạm các xe vận chuyển bệnh vi phạm khi tham gia giao thông. Trong thời gian tới, PC08 sẽ tổ chức chuyên đề “xử lý xe vận chuyển bệnh vi phạm” nhằm lập lại trật tự an toàn giao thông đối với phương tiện này.

Nhiều BĐ cho rằng “nạn xe cứu thương, xe chuyển bệnh chạy ẩu, lạm dụng quyền ưu tiên rất cần phải kiểm tra, chấn chỉnh ngay”. BĐ Trung Quang nêu ý kiến: “Hoan hô Thanh Niên đã phản ánh đúng sự việc xe cứu thương lạm dụng đèn ưu tiên để chạy ẩu. Nhà tôi ở khu vực gần các bệnh viện nên thường gặp cảnh các xe cứu thương biển trắng chạy ẩu. Có kẹt xe ở ngã tư, ngã sáu là họ hú còi ưu tiên, nhưng chạy ra khỏi chỗ kẹt là không bật còi nữa. Mà họ sử dụng cả những tiếng còi quái đản, có những âm thanh lạ đời, chát chúa, còn gắn đèn LED sáng quắc gây chói mắt người đi đường”. BĐ truongvancua1113 bày tỏ: “Rất mong các anh CSGT quan tâm thêm đến vấn đề xe cứu thương lạm dụng đèn, còi hụ. Có những xe chạy ẩu, chạy bạt mạng, còi vang lên đinh tai nhức óc nhưng lại không phải đang chuyển người đi cấp cứu”.

Chặt chẽ cấp phép, tăng cường hậu kiểm

Không thể không thừa nhận khi các xe cấp cứu, xe chuyển bệnh “đang thi hành nhiệm vụ” thì cần được hưởng quyền ưu tiên cao, vì điều này gắn liền với sinh mạng con người. Trên thực tế, người dân tham gia lưu thông sẵn sàng nhường đường khi nghe tiếng còi xe cấp cứu vang lên từ xa. Tuy nhiên, tình trạng nhiều xe chuyển bệnh “mặc nhiên cho mình cái quyền lấn làn, vượt đèn dù trên xe chẳng chở bệnh nhân nào” đã khiến nhiều người phẫn nộ. BĐ Minh Nghĩa nêu: “Suy cho cùng, vẫn là câu chuyện ý thức của các tài xế xe chuyển bệnh”.

Các xe chuyển bệnh vi phạm nếu không bị xử lý nghiêm khắc sẽ tha hồ lợi dụng còi ưu tiên, muốn chạy sao thì chạy, rất nguy hiểm cho người dân khi tham gia giao thông.

Lai Binh

Không chỉ với xe chuyển bệnh, mong Báo Thanh Niên lên tiếng báo động về còi xe của nhiều loại xe khác. Tài xế độ còi xe bóp nghe rất kinh khủng, làm người đi đường giật mình, ù màng nhĩ.

Trần Quốc Khánh

Các sở y tế cần tăng cường triển khai hậu kiểm đối với các cơ sở cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh trên địa bàn.

Nguyễn Thế Vinh

Bên cạnh việc tăng cường phát hiện, xử phạt, giáo dục các trường hợp xe chuyển bệnh lạm dụng đèn, còi, nhiều BĐ đề nghị cần có thêm những giải pháp được quy định chặt chẽ để hạn chế tình trạng này. Một BĐ góp ý: “Theo tôi, có thể ra quy định xe chuyển bệnh có 2 cây cờ nhỏ gắn trước ca pô xe. Khi không có người bệnh trên xe thì cuốn cờ lại, khi chuyển bệnh nhân thì mở lá cờ ra để mọi người biết. Chuyển xong cuốn cờ lại, lưu thông như mọi xe bình thường khác”.

Liên quan vấn đề này, bà Lê Thiện Quỳnh Như, Phó chánh văn phòng Sở Y tế TP.HCM, cho biết các cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh bắt buộc được các sở y tế thẩm định và cấp giấy phép hoạt động. Tuy nhiên, thời gian gần đây, đã xảy ra hiện tượng nhiều xe biển trắng có những nhận diện bên ngoài trông như xe cứu thương lạm dụng quyền ưu tiên. “Đối với các trường hợp này, Sở đã có công văn yêu cầu phối hợp kiểm tra, giám sát các cơ sở dịch vụ cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh”, bà Như cho biết.

Đa số BĐ đều cho rằng để khắc phục hiệu quả tình trạng xe chuyển bệnh lạm dụng quyền ưu tiên, vi phạm giao thông… việc cấp phép phải được thực hiện chặt chẽ hơn, đồng thời công tác hậu kiểm đối với các cơ sở cấp cứu, hỗ trợ vận chuyển người bệnh cần được thực hiện thường xuyên, thực chất hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.