Bất an về nạn chó thả rông cắn người

03/08/2022 10:36 GMT+7

Nhiều bạn đọc bày tỏ ủng hộ và mong các địa phương sớm lập các đội săn bắt chó thả rông, không rọ mõm, cũng như ngăn chặn triệt để tình trạng chó thả rông tấn công người.

Như Thanh Niên đã thông tin, liên quan vụ việc chó pitbull cắn chết cháu bé 8 tuổi vừa xảy ra tại Bình Phước, chia sẻ tại cuộc gặp báo chí ngày 1.8, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) Phùng Đức Tiến khẳng định hiện đã có đầy đủ các quy định pháp luật về nuôi chó, quản lý đàn chó.

Chó pitbull lai thả rông tại công viên Gia Định (Q.Gò Vấp, TP.HCM)

NHẬT THỊNH

Tuy nhiên, trên thực tế các địa phương thực hiện không nghiêm túc, dẫn tới nhiều vụ chó cắn chết người. Theo các quy định hiện hành, khi dắt chó ra nơi công cộng thì chó phải được đeo rọ mõm, được xích giữ và có người dắt. Trong trường hợp để chó cắn người dẫn tới hậu quả nghiêm trọng về sức khỏe, ngoài phải chi trả các chi phí điều trị, chủ nuôi chó còn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự.

Cũng theo Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến, TP.HCM và Hà Nội đã thành lập các đội săn bắt chó thả rông, không đeo rọ mõm. Bộ NN-PTNT đã có văn bản đôn đốc các địa phương phải lập các đội săn bắt chó thả rông, không rọ mõm; đồng thời tăng cường công tác giám sát, kiểm soát đàn chó nuôi trên địa bàn để phòng ngừa bệnh dại, cũng như ngăn chặn triệt để, không để tiếp tục xảy ra các vụ chó cắn chết người.

Theo Thứ trưởng Phùng Đức Tiến, qua tổng kết công tác phòng chống bệnh dại trong 10 năm trở lại đây, tổn thất về kinh tế do bệnh dại gây ra là rất lớn, tổng thiệt hại lên tới 8.000 tỉ đồng.

Hầu như những vụ chó dữ tấn công gây chết người đều là “thú cưng” đắt tiền, chó có chủ nuôi đàng hoàng chứ không phải là chó vô chủ thả rông.

Vấn đề ở đây là phải quản lý việc nuôi thú như thế nào...

Nhuuloi270

Tha thiết mong cơ quan chức năng có biện pháp và kiểm tra, xử lý thường xuyên để không phải nghe những tin chó dữ tấn công người gây tử vong hoặc thương tích nghiêm trọng.

Nhung Ho

Theo thống kê, trong năm 2021 cả nước có trên 524.000 người bị chó cắn, mèo cào, trong đó 54 người tử vong vì bệnh dại. 6 tháng đầu năm 2022, các địa phương ghi nhận trên 300.000 người bị chó cắn, mèo cào, trong đó hơn 30 người thiệt mạng.

Mới đây, vụ việc chó pitbull cắn chết bé trai 8 tuổi xảy ra ở Bình Phước khiến nhiều người bàng hoàng. Ngày 22.7, cháu P.N.T.T (8 tuổi, ngụ ấp 2, xã Đồng Tiến, H.Đồng Phú, Bình Phước) qua nhà bà nội chơi thì 1 con chó pitbull nặng khoảng 30 kg được xích phía sau nhà bất ngờ tấn công, cắn liên tiếp vào tay và cổ khiến cháu T. tử vong.

Nơi công cộng nhan nhản chó thả rông

Câu chuyện chó thả rông đe dọa an toàn, ô nhiễm môi trường… gây rất nhiều bức xúc với bạn đọc (BĐ). BĐ Trung Nguyen kể: “Tôi ở TP.HCM, kế vách nhà có nuôi 1 con chó nhỏ mà hễ thấy tui thì họ ra hốt phân, còn không thấy thì im im luôn, rồi nói không phải chó nhà mình. Tôi bực quá mở camera cho coi thì họ nói nào là “nó đi lần này sao không kêu”, nào là “giờ này nó không đi”... Sài Gòn vào mùa mưa dầm tháng 7 mà nó pha trộn mấy cái đó thì cái hẻm ôi thôi vàng khè...”.

Trong khi đó, BĐ Khanhhoatrinh…@yahoo.com chia sẻ: “Tôi ở VN đã hơn 4 năm. Vì bằng lái xe Mỹ của tôi đã hết hạn, không xin giấy phép lái xe VN được nữa nên mấy tháng nay tôi thường đi bộ mua nhu yếu phẩm. Trên đoạn đường từ chung cư đến cửa hàng tự chọn, chợ và siêu thị (Hoàng Hoa Thám, Võ Thị Sáu và Xô Viết Nghệ Tĩnh, TP.Vũng Tàu) thì đầy rẫy chó thả rông. Mỗi lần đi/về tôi đều gặp không dưới 10 con chó đủ loại. Kinh khủng quá!”.

“Quê tôi chó chạy đầy đường dễ gây tai nạn giao thông lắm mà đâu có lực lượng nào xử lý. Tôi muốn bắt hết số chó này thì có bị phạt gì không? Còn để chó gây tai nạn cho người đi đường thì xử lý chủ nuôi ra sao?”, BĐ tentanhole ý kiến.

Các đội tuần tra cần thường xuyên hoạt động

Trước tình trạng chó thả rông quá nhiều, giải pháp lập các đội săn bắt chó thả rông, không rọ mõm được BĐ đồng tình cao. BĐ Tam Le bức xúc: “Sao nhiều tỉnh, thành vẫn chưa lập các đội săn bắt chó thả rông, không đeo rọ mõm để cho Bộ NN-PTNT phải có văn bản đôn đốc nhỉ? Đây là việc quá đúng, không bàn cãi gì nữa, phải làm ngay, không được trì hoãn. 6 tháng đầu năm 2022, cả nước ghi nhận trên 300.000 người bị chó cắn, mèo cào, trong đó hơn 30 người thiệt mạng. Những con số quá kinh khủng! Chỉ mong những người đang nuôi chó đọc được những số liệu trên và suy nghĩ một chút thôi”.

Đồng ý kiến, BĐ Vuminh Tuyen viết: “Mong các địa phương quan tâm thực hiện kiên quyết để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra”. Còn BĐ Nguyen Thanh Hanh thì bức xúc đề nghị: “Đề nghị lập luôn đội phạt những người dắt chó đi dạo phố không rọ mõm và phóng uế bừa bãi”.

“Lập được đội săn bắt chó thả rông, không đeo rọ mõm thì rất mừng. Nhưng quan trọng hơn là đội này phải hoạt động thường xuyên, hiệu quả thì mới đáng mừng. Tôi ở TP.HCM, sáng ra công viên tập thể dục đã thấy dăm ba “anh chị” dắt chó đi… công viên để “làm bậy”. Thật không thể tưởng tượng nổi những người ăn mặc rất đẹp, tướng rất sang lại dắt chó đi phóng uế bừa bãi. Bảo vệ công viên thấy cũng làm lơ luôn, chắc nhắc hoài mà không thấy “tiến bộ”. Đúng là chúng ta “có đầy đủ các quy định pháp luật về nuôi chó, quản lý đàn chó” nhưng không ai thực hiện cả. Buồn là chỗ đó!”, BĐ N.N.Long nêu quan điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.