Làng Đại học kẹt xe vì phụ huynh đưa con đi thi đánh giá năng lực

27/03/2022 09:20 GMT+7

Sáng nay (27.3) có hơn 82.000 thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá Năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức. Trong đó, nhiều nhất là điểm thi tại TP.HCM với 32 điểm thi và 42.000 thí sinh tham gia.

Từ 7 giờ sáng nay tại khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM (TP. Thủ Đức TP.HCM), lượng thí sinh đông và phương tiện di chuyển nhiều khiến tình trạng kẹt xe kéo dài. Tại khu vực rẽ vào Trường ĐH Khoa học xã hội Nhân văn TP.HCM lực lượng xe từ quốc lộ 1A nhiều khiến khu vực này lưu thông chậm. Ngoài ra các đoạn đường trong khu đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM cũng kẹt xe và khó lưu thông như trước cổng Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM...

Kẹt xe nhiều đoạn đường trong khu Đô thị ĐH Quốc gia TP.HCM sáng nay

Trần Thanh Thảo

Là phụ huynh đưa con trai đi thi đánh giá năng lực đợt 1, ông Trần Khanh Hùng (TP. Biên Hòa, Đồng Nai) cho biết đã bắt đầu đi từ lúc 6 giờ sáng nhưng đến đoạn Quốc lộ 1A thì bị kẹt xe, may mắn đã đưa con đến kịp điểm thi. Ông Hùng nói: “Hôm nay đưa con đi thi thì cũng đã dự đoán trước tình trạng kẹt xe nên gia đình đi sớm, may mắn là con tôi vào phòng thi đúng giờ. Cháu thi kỳ thi này là để có thêm cơ hội được vào Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM theo nguyện vọng”.

Ông Trần Khánh Hùng (TP. Biên Hòa, Đồng Nai) đợi con bên ngoài điểm thi

Trần Thanh Thảo

Từ 5 giờ sáng, tình nguyện viên của các trường ĐH cũng túc trực ở điểm thi để hỗ trợ phụ huynh và thí sinh. Tình nguyện viên Nguyễn Thị Minh Hằng (sinh viên năm 3 Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM) có mặt tại điểm thi Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, bày tỏ: “Mình thấy tình trạng kẹt xe từ lúc 6 giờ, cũng may là có lực lượng công an đến để điều khiển phương tiện theo làn xe. Mình sẽ túc trực ở đây đến khoảng 10 giờ khi thí sinh hoàn thành xong bài thi đánh giá năng lực”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.