Lan tỏa trên mạng xã hội: Cô gái dạy nhảy miễn phí cho trẻ em vùng cao

09/03/2024 09:09 GMT+7

Dù công việc bận rộn nhưng Thanh Lam vẫn dành thời gian dạy nhảy cho trẻ em mỗi khi về quê. Việc làm của cô nhận được sự ủng hộ của mọi người trên mạng xã hội.

Nhiều người nhận định việc làm của cô giúp các em có cơ hội nhảy múa, vận động và lan tỏa những giá trị yêu thương.

Mong các em tự tin hơn

Cô gái trong câu chuyện trên là Bế Thanh Lam (26 tuổi, quê Cao Bằng), hiện đang là giáo viên dạy nhảy và là nhà sáng tạo nội dung ở Hà Nội.

Lan tỏa trên mạng xã hội: Cô gái dạy nhảy miễn phí cho trẻ em vùng cao - Ảnh 1.

Thanh Lam (đứng giữa) dạy các bạn múa trong trang phục dân tộc Thái

NVCC

Chia sẻ với Thanh Niên, Thanh Lam cho biết khoảng 3 năm trước cô nhận ra bản thân chưa đóng góp được nhiều cho quê hương ngay cả khi công việc đã ổn định. Sau nhiều lần cân nhắc, cô quyết định thực hiện dự án phi lợi nhuận cho trẻ em ở H.Quảng Hòa, Cao Bằng - nơi mình khôn lớn. "Mình muốn tạo ra môi trường để các em có cơ hội tiếp xúc với nhảy múa từ đó trở nên năng động, tự tin hơn. Trước đây, mình rất yêu nghệ thuật nhưng ở quê chưa có điều kiện phát triển nên rất hiểu khó khăn mà các em gặp phải", cô gái chia sẻ.

Ý tưởng rõ ràng nhưng khi bắt đầu thực hiện, Thanh Lam gặp không ít khó khăn. Hàng loạt câu hỏi được đặt ra: "Sẽ phải thông tin đến những ai?", "Làm thế nào để mọi người biết đến dự án?", "Di chuyển đến chỗ các em có xa không?"… "Tuy nhiên, chính những băn khoăn đó đã giúp mình quyết tâm hơn. Mình cũng nhận được nhiều sự giúp đỡ từ bạn bè, người thân và cả phụ huynh các em trong suốt quá trình làm dự án", cô gái 9X cảm kích.

Biết đến hoạt động ý nghĩa cho các con, bà Đinh Kim Hương (44 tuổi), quản lý nhóm phụ huynh, đã nhiệt tình chuẩn bị loa, trang phục… và sẵn sàng trao đổi lịch tập, quay cùng Thanh Lam.

Sau khi tập trung được các bạn nhỏ, nữ giáo viên tiến hành dạy nhảy ở nhà văn hóa huyện. Được sự giúp đỡ của mọi người, những băn khoăn dần được gỡ bỏ. Lam dùng kinh nghiệm để hướng dẫn các em bắt đầu những động tác cơ bản. "Chỗ chúng tôi sống là vùng sâu, vùng xa, các con ít có cơ hội được tiếp xúc với hoạt động ngoại khóa. Khi có Thanh Lam về quê dạy nhảy, các con rất hào hứng, tham gia nhiệt tình. Tôi thấy đây là sân chơi bổ ích cho các con nên hoàn toàn ủng hộ, dành thời gian đưa con đi học", bà Hương nói.

Lan tỏa hành động đẹp

Dự án hiện bước sang năm thứ hai với khoảng 60 - 70 em tham gia. Nhiều phụ huynh bất ngờ vì trước đây suy nghĩ cho con học nhảy là ước mơ xa vời.

Lan tỏa trên mạng xã hội: Cô gái dạy nhảy miễn phí cho trẻ em vùng cao - Ảnh 2.

Các em hào hứng tham gia lớp học

Thanh Lam rất ấn tượng với sự đam mê, nỗ lực, nắm bắt bài tập khá tốt của các em. Các bạn nhỏ đều cố gắng điều chỉnh, tiến bộ và không mắc phải những lỗi sai có từ buổi học trước. "Dù tập luyện hăng say nhưng các em chưa bao giờ than vãn. Mình rất lo các bé 5, 6 tuổi sẽ mệt nhưng khi tập, tinh thần các bé nhiệt tình nên bản thân thấy bất ngờ và đáng khen", cô nói.

Lan tỏa trên mạng xã hội: Cô gái dạy nhảy miễn phí cho trẻ em vùng cao - Ảnh 3.

Việc theo đuổi dự án đánh dấu sự trưởng thành và đóng góp được phần nhỏ cho quê hương, xã hội của Thanh Lam. Nữ giáo viên trẻ hy vọng trong tương lai có thể đóng góp nhiều hoạt động hơn. Đây cũng là niềm cảm hứng dành cho những bạn trẻ làm việc ở các thành phố lớn cùng nhau xây dựng quê hương. "Mình sẽ cố gắng sắp xếp có kế hoạch, chi tiết hơn, liên hệ các trường học vùng sâu, vùng xa để các em có cơ hội biết đến dự án. Mình cũng mong muốn có đội ngũ đồng hành và hỗ trợ để lan tỏa dự án này không chỉ ở Cao Bằng mà còn các tỉnh vùng cao khác", Thanh Lam bộc bạch.

Lan tỏa trên mạng xã hội: Cô gái dạy nhảy miễn phí cho trẻ em vùng cao - Ảnh 4.

Cô gái mong muốn tạo ra sân chơi bổ ích cho các em

Chị Khánh Trang, chuyên viên Phòng Văn hóa, thông tin H.Quảng Hòa, đánh giá cao việc Thanh Lam trở về quê hương phát triển những lớp năng khiếu cho các em nhỏ. Vì vậy, khi cô gái thực hiện dự án chị đã nhiệt tình kêu gọi các em đến tham gia.

"Bạn ấy rất tâm huyết, yêu trẻ con và quê hương. Hy vọng thời gian tới cô gái sẽ tiếp tục duy trì dự án, tạo sân chơi cho các em", chị Trang bày tỏ.

Lan tỏa trên mạng xã hội: Cô gái dạy nhảy miễn phí cho trẻ em vùng cao - Ảnh 5.

Lam hy vọng dự án sẽ được tiếp tục trong thời gian tới

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.